Thứ năm, 25/04/2024 11:29 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Lũ lên nhanh nhiều hồ đập đồng loạt xả tràn

MTĐT -  Thứ ba, 10/10/2017 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều ngày 9 đến 10/10 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn kéo dài nước thượng nguồn đổ về nhanh.

Để đảm bảo an toàn hồ đập, tránh tình trạng ngập úng, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra thông báo các đơn vị vận hành bắt đầu xả tràn điều tiết lũ nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Tuyến đường giao thông liên xã Phương mỹ, Hương Khê ngập sâu trong lũ

Theo đó, vào lúc 7 giờ 00’ ngày 10/10/2017, mực nước hồ Thủy điện Hương Sơn đang ở cao trình mực nước (803,0m), lượng mưa đo được tại Trạm đầu mối Thủy điện Hương Sơn từ ngày 9/10 đến sáng 10/10 là 110mm, dự báo sẽ tiếp tục tăng. Trước diễn biến đó, Nhà máy thủy điện Hương Sơn dự kiến sẽ mở các cửa van đập, thời gian bắt đầu từ 12h, ngày 10/10; lưu lượng nước khoảng 30-40m3/s..

Khu vực chợ Hôm xã Phương Mỹ bị ngập sâu

Từ hôm qua(9/10), lượng mưa trung bình đo được trên địa bàn huyện Hương Khê là 325mm, Nhà máy Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả lũ, lúc cao điểm lên đến gần 1.271m3/s. Mực nước các sông đang dâng cao. Lúc 7h sáng nay, mực nước đo tại Trạm Thủy văn Chu Lễ là 12,54m, trên mức báo động 2.

Ông Nguyễn Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ cho biết mưa quá lớn, Thủy điện Hố Hô xả lũ, các đường liên thôn đã ngập hoàn toàn. Hầu hết hộ dân phải lưu thông bằng thuyền. Từ chiều qua (9/10), huyện, xã đã xuống di dời người già, trẻ con vùng xung yếu và cả gia súc gia cầm lên vùng cao hơn nên hiện tại chỉ còn thanh niên khỏe mạnh trụ lại vùng ngập.

Nhiều xã trên địa bàn  huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cũng lũ cô lập

Mưa lớn kéo dài cũng đã làm sạt lở, ngập úng, giao thông bị chia cắt. Trọng điểm là các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang…Hiện nay, một số xã ở Hương Khê đã bị chia cắt và chia cắt cục bộ như: Phương Điền, Phương Mỹ, Lộc Yên, Hương Giang, Hương Thủy…

Trên địa bàn huyện Vũ Quang đã có nhiều thôn/xóm, trục đường giao thông huyết mạch bị ngập lũ, số khu dân cư và hộ gia đình đã bị cô lập đang tăng nhanh. Trọng là các xã vùng trũng thấp như Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Liên...

Theo dự báo, với tình hình mưa lớn do áp thấp nhiệt đới như hiện nay, số địa phương, đường sá, công trình ở vùng miền núi sẽ bị ngập còn tiếp tục gia tăng.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục thông tin

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Lũ lên nhanh nhiều hồ đập đồng loạt xả tràn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

 Xuân Bắc

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành