Thứ sáu, 26/04/2024 03:22 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại 18 địa phương

Thanh Phương -  Thứ năm, 28/10/2021 20:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính từ đầu tháng 10 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã tái bùng phát, lây lan ra 18 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thành của tỉnh Hà Tĩnh. Số lượng lợn nhiễm bệnh bị tiêu hủy là trên 230 con.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Hà Tĩnh, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra 18 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thành, thị gồm TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, Lộc Hà và Thạch Hà.

Từ ngày 8/10/2021 đến nay, các xã, thị trấn đã tiêu hủy trên 230 con lợn nhiễm bệnh. Để khống chế dịch bệnh gia tăng, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, bảo vệ đàn vật nuôi.

tm-img-alt
Tính từ đầu năm 2021 tới nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có hơn 15.000 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy.

Ghi nhận dịch tả lợn châu Phi tại xã Thượng Lộc (Can Lộc) vào ngày 8/10/2021, ngay lập tức, ngành chức năng và người dân gấp rút triển khai các biện pháp bảo vệ.

Ông Nguyễn Xuân Diệu - Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn hiện đang xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi, đến nay đã tiêu huỷ 7 con. Số lượng tiêu huỷ chủ yếu là những hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ. Để tránh dịch lây lan trên diện rộng, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động xử lý chuồng trại, cấp vôi và thuốc khử trùng cho bà con nhân dân.

Ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lợn nhiễm bệnh chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Tính từ đầu năm 2021 tới nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có hơn 15.000 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 15 ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Theo ông Hùng, tổng đàn lợn của Hà Tĩnh hiện nay là 383.000 con, trong đó 58% tổng đàn thuộc quy mô trang trại và 42% tổng đàn thuộc quy mô nông hộ. Nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao ở quy mô nông hộ bởi người dân chưa thực hiện đúng các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

 Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân triển khai nghiêm túc biện pháp phòng dịch tả lợn châu Phi, đồng thời cần xử lý nghiêm những trường hợp cố tình dấu dịch.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại 18 địa phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.