Thứ ba, 23/04/2024 14:40 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho người cao tuổi 

MTĐT -  Thứ năm, 28/07/2022 15:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại hội nghị, đại biểu đã được chuyên gia đến từ Bộ TN&MT, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng truyền đạt các nội dung như: bảo vệ môi trường trong công tác thu gom, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa và túi nilon ra môi trường

tm-img-alt
Các đại biểu tham dự tập huấn

Sáng 28/7, tại Hà Tĩnh, Hội Người cao Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo; triển khai chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi (NCT) giai đoạn 2021 - 2023 cho cán bộ hội NCT 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phan Văn Hùng, đại diện các đơn vị liên quan. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phan Văn Hùng thông tin, trong những năm qua, với sự phối hợp giữa Bộ TN&MT, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và MTTQ Việt Nam, Hội NCT Việt Nam đã góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường, bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, biên giới.

Các phong trào "NCT tham gia bảo vệ môi trường - xây dựng nông thôn mới", “NCT tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển” được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Nhiều cơ sở hội xây dựng được các mô hình tổ chức tự quản bảo vệ môi trường.

Đối với lĩnh vực giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển, có hơn 300 ngàn NCT tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tổ chức tuyên truyền, tập huấn được 110.537 buổi cho 7.359.268 lượt cán bộ, hội viên và NCT về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới và biển đảo...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thông tin khái quát đến các đại biểu tình hình KT - XH của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. Đồng thời, nhấn mạnh, Hà Tĩnh nói riêng, các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ nói chung có đặc điểm là vùng biển rộng, đường biên giới dài, đặt ra yêu cầu cao về công tác đảm bảo an ninh khu vực biên giới, hải đảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ, hội viên NCT sẽ có thêm kiến thức để bảo vệ môi trường, bảo vệ biên giới, biên cương Tổ quốc.

Tại hội nghị, đại biểu đã được chuyên gia đến từ Bộ TN&MT, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng truyền đạt các nội dung như: bảo vệ môi trường trong công tác thu gom, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa và túi nilon ra môi trường; cách phân loại rác thải tại nguồn; biên giới quốc gia và những vấn đề nổi lên trên các tuyến biên giới, vùng biển trong tình hình hiện nay...

Triển khai chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2023, hội nghị tập trung làm rõ một số nội dung sau: nhiệm vụ và giải pháp trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe NCT; tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho NCT; phát huy vai trò của NCT; phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai; trợ giúp pháp lý cho NCT...

Tùng Ngân (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho người cao tuổi . Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới