Thứ ba, 23/04/2024 21:11 (GMT+7)

Hà Tĩnh trồng 38.000 cây xanh phòng hộ ven biển Thạch Hà

MTĐT -  Thứ tư, 30/03/2022 17:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc trồng 38.000 cây xanh tại bãi biển các xã thuộc huyện Thạch Hà sẽ góp phần tạo “lá chắn xanh” nhằm chắn sóng, chắn gió, hạn chế sạt lở bờ biển, làm giảm tác động tiêu cực của triều cường, lũ lụt đến đời sống Nhân dân ven biển.

Sáng 30/3, tại bãi biển xã Thạch Hải, Ngân hàng BIDV Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và UBND huyện Thạch Hà tổ chức chương trình trồng 38.000 cây phòng hộ ven biển tại các xã thuộc huyện Thạch Hà. Phó Tổng Giám đốc BIDV Trần Phương tham dự.

tm-img-alt
Lễ phát động trồng cây. Ảnh: ITN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc BIDV Trần Phương khẳng định: Bên cạnh nhiệm vụ thực thi chính sách tiền tệ, thực hiện kinh doanh chất lượng, hiệu quả thì việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của BIDV. Trong đó, việc triển khai có hiệu quả các chương trình bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu là cam kết hướng tới phát triển bền vững của BIDV.

Hưởng ứng Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh, BIDV đã và đang triển khai chương trình trồng 1 triệu cây xanh tại nhiều địa phương trong cả nước.

Tại Hà Tĩnh, việc trồng 38.000 cây xanh tại bãi biển các xã thuộc huyện Thạch Hà sẽ góp phần tạo “lá chắn xanh” nhằm chắn sóng, chắn gió, hạn chế sạt lở bờ biển, làm giảm tác động tiêu cực của triều cường, lũ lụt đến đời sống Nhân dân ven biển. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập BIDV (26/4/1957 - 26/4/2022).

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu cảm ơn lãnh đạo BIDV đã quan tâm hỗ trợ địa phương 38.000 cây giống để thực hiện trồng cây phòng hộ ven biển ở các xã: Thạch Hải, Thạch Văn, Thạch Hội, Thạch Trị, Thạch Lạc. Đây là chương trình thiết thực, ý nghĩa, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của huyện Thạch Hà không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

UBND huyện Thạch Hà sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các xã ven biển tích cực tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc trồng cây xanh, trồng rừng phòng hộ ven biển. Từ đó tích cực tham gia hưởng ứng trồng cây và quản lý, chăm sóc, bảo vệ tốt, phấn đấu trồng cây nào sống cây đó, không làm hình thức, chiếu lệ.

Dịp này, BIDV đã trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạch Hải với tổng trị giá 10 triệu đồng; trao 10 suất quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại các xã vùng biển của huyện Thạch Hà với tổng trị giá 5 triệu đồng.

Trúc Ngân (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh trồng 38.000 cây xanh phòng hộ ven biển Thạch Hà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới