Thứ bảy, 20/04/2024 00:17 (GMT+7)

Hà Tĩnh: “Xuân yêu thương” của huyện đoàn Can Lộc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Yên Hoà -  Thứ sáu, 16/12/2022 11:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chương trình “Xuân yêu thương” của huyện đoàn Can Lộc (Hà Tĩnh) đã trao tặng 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

tm-img-alt
Huyện đoàn Can Lộc tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nguồn ảnh: baohatinh

Vừa qua, Huyện đoàn Can Lộc tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” giao lưu các CLB Thanh niên sống tốt đời đẹp đạo.

Tham gia chương trình, các CLB Thanh niên sống tốt đời đẹp đạo trên địa bàn huyện đã có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, nâng cao hiểu biết qua các phần tìm hiểu kiến thức về phong tục tập quán ngày tết, Luật Giao thông đường bộ qua các câu hỏi trắc nghiệm.

Đây là sân chơi ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đối với thanh niên.

Chương trình đã trao tặng 50 suất quà (tổng trị giá hơn 30 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và trao tặng 10 xe đạp cho các em học sinh.

tm-img-alt
Huyện đoàn Can Lộc tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nguồn ảnh: baohatinh

Trong dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã trao tặng huyện đoàn 200 lá cờ tổ quốc để góp sức xây dựng đường cờ thanh niên.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: “Xuân yêu thương” của huyện đoàn Can Lộc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...