Thứ năm, 18/04/2024 22:54 (GMT+7)

Hải Dương: Cần làm rõ hành vi chích điện, dìm đầu vợ xuống nước

Văn Minh -  Chủ nhật, 15/08/2021 11:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bà Lê Thị H, trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương bị người chồng đầu gối, tay ấp chích điện, hành hung dã man, dìm đầu xuống nước tại khu trang trại của gia đình vào giữa đêm khuya.

Bà Lê Thị H. gửi đơn lên công an yêu cầu điều tra việc bà bị chồng bạo hành

Sự việc diễn ra gần được gần 2 tuần, tuy nhiên các cơ quan chức năng của thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vẫn chậm trễ vào cuộc để xử lý vụ việc.

Bà Lê Thị H. được đưa về nhà bố đẻ với khuôn mặt chảy rất nhiều máu.

Theo phản ánh của bà Lê Thị H. (sinh năm 1977) cho biết, khoảng 1 giờ sáng ngày 4/8/2021, khi bà H. đang ngủ tại trang trại của gia đình như mọi ngày thì bị ông Ngô Văn Quang (sinh 1967 - chồng bà H.) dùng dây điện nối với nguồn điện sinh hoạt chích vào chân.

Do nằm trên giường không tiếp xúc với nền đất nên bà H. vùng dậy chạy thoát thân được ra ngoài sân thì bị đối tượng Quang tiếp tục đuổi theo, chích điện thêm lần thứ 2 và bị điện giật, ngã ngục xuống đất.

Sau đó, đối tượng Quang dùng tay túm tóc lôi bà H. ra phía ao rồi dìm xuống nước. Lúc này, bà H. tỉnh dậy, vùng vẫy và ngoi được vào bờ, ông Quang lại tiếp tục dùng gạch đá đập vào đầu, vào mặt bà H.

Bà H. dùng hết sức đẩy được ông Quang ra và chạy sang lều của trang trại bên cạnh kêu “Anh ơi cứu em” thì được ông Lương Văn N. (Bí thư Đảng ủy phường Việt Hòa) mở cửa.

Bà H. có nói 2 lần cho ông N. nghe là “chồng em dí điện và dìm em xuống ao” thì ông N. chỉ hỏi “ở chỗ nào”, rồi ông N. chạy ra khỏi nhà đi về hướng trang trại của gia đình bà H., bỏ bà H. ở lại một mình.

Lo sợ ông Quang đuổi tới, bà H. tiếp tục chạy qua đê và cầu cứu ở một lều khác thì được anh Lương Văn Đ. giúp đỡ, sau đó lấy xe máy chở về nhà bố đẻ bà H. (cách đó chừng 5 phút).

Sau khi về nhà, em trai bà H. đến Công an địa phương trình báo. Theo bà H., có một đồng chí công an, một dân phòng tới nhà chỉ chụp ảnh nhưng không lập biên bản đối với sự việc diễn ra với bà H và đề nghị trước mắt gia đình cứ đưa đi viện để cứu người. 

Bà H. được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chẩn đoán tổn thương phần mềm vùng mặt do bị đánh, chấn thương cẳng - bàn chân phải và được điều trị bằng khâu vết thương + dùng thuốc.

Bà H. được gia đình đưa đi cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương ngay trong đêm ngày 04/8/2021. Tại bệnh viện, bà H. được chẩn đoán tổn thương phần mềm vùng mặt do bị đánh, chấn thương cẳng - bàn chân phải và được điều trị bằng khâu vết thương + dùng thuốc.

Về phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau khi cho bà H. xuất viện ngày 10/8/2021 tiếp tục điều trị tại nhà thì cũng đã hướng dẫn bà H. liên hệ với địa phương xác nhận để bệnh viện lập hội đồng giám định mức độ thương tật.

Tuy nhiên, đến nay, sau gần 2 tuần xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng, lực lượng công an của Thành phố Hải Dương, phường Việt Hòa vẫn chưa đến lấy lời khai hay có động thái giải quyết liên quan đến sự việc của bà H.

Dù vụ việc hành hung có tính chất nghiêm trọng nhưng các cơ quan chức năng của Thành phố Hải Dương có dấu hiệu thờ ơ, chậm chễ vào cuộc, xác minh, điều tra xử lý.

Vụ việc của bà Lê Thị H. bị chồng là ông Ngô Văn Quang hành hung, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng thế nhưng kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn các cơ quan chức năng của Thành phố Hải Dương lại chậm trễ vào cuộc, xử lý đã gây bức xúc, khó hiểu trong dư luận.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi: Phải chăng vụ việc này có uẩn khúc gì dẫn đến việc lực lượng công an Thành phố thiếu quyết liệt vào cuộc xử lý? Có hay không tình trạng, các cơ quan chức năng của địa phương lấy lý do tình hình dịch bệnh mà buông lỏng quản lý ninh - trật tự trên địa bàn, dẫn đến tính mạng, sức khỏe của người dân bị xâm hại, đe dọa nhưng không vào cuộc giải quyết, xử lý.

Để quá trình xác minh, điều tra, xử lý vụ việc bạo hành, bạo lực gia đình xảy ra vào ngày 04/8/2020 tại phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương được diễn ra tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dư luận đang mong mỏi Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương… có chỉ đạo kịp thời, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng, đơn vị nghiệp vụ tiến hành xử lý vụ việc một cách khách quan, đầy đủ, nghiêm minh, toàn diện, tránh bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương quan tâm, có hình thức động viên, thăm hỏi bà Lê Thị H. vượt qua nỗi đau của bạo lực gia đình, nỗi đau thân thể do tổn hại sức khỏe, nhân phẩm người phụ nữ bị chồng hành hung, xâm hại.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Cần làm rõ hành vi chích điện, dìm đầu vợ xuống nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.