Thứ ba, 16/04/2024 17:44 (GMT+7)

Hải Dương đang phong tỏa những khu vực nào?

MTĐT -  Thứ hai, 01/02/2021 16:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Toàn tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội từ trưa 28/1, trong đó một số khu vực đông bệnh nhân sẽ bị phong tỏa 21 ngày, tới qua Tết Tân Sửu.

TP Chí Linh rộng hơn 300 km2, dân số 220.000 bắt đầu phong tỏa từ 12h ngày 28/1, sau khi nhà chức trách xác định "bệnh nhân 1552", 34 tuổi, là công nhân Công ty Poyun, phường Cộng Hòa. Chị này tiếp xúc với một cô gái Hải Dương, khi sang Nhật được xác định nhiễm biến thể nCoV từ Anh. Biến thể này có khả năng lây truyền cao khoảng 50-70% so với chủng đã biết.

Cơ quan y tế xác định, riêng "bệnh nhân 1552" tiếp xúc gần với 237 người ở công ty và trong khi đi chợ. Đến sáng nay, TP Chí Linh ghi nhận 170 ca Covid-19, hơn 5.000 F1, trong đó khoảng 3.000 người đang được cách ly tập trung ở Trung tâm Y tế dự phòng chuyện và 7 trường học. Do còn thiếu khoảng 2.000 chỗ cách ly, thành phố đã đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 cho trưng dụng một số đơn vị quân đội có đầy đủ cơ sở vật chất để làm nơi cách ly tập trung.

Những người khác được khuyến cáo chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết, như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc dừng hoạt động; các trường hợp khẩn cấp khác. Khi ra ngoài, người dân không tập trung quá 2 người nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc.

Trường học, nơi công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu... trên toàn thành phố phải dừng hoạt động. Việc vận chuyển hành khách từ TP Chí Linh ra bên ngoài tạm dừng, trừ trường hợp vì lý do công vụ hoặc thật sự cần thiết. Phương tiện cá nhân bị hạn chế tối đa. Tuy nhiên hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất vẫn được vận chuyển.

Trường Đại học Sao Đỏ, cơ sở 2, ở TP Chí Linh trở thành bệnh viện dã chiến. Ảnh: Long Nguyễn

Huyện Nam Sách đã phong tỏa toàn bộ xã Nam Tân với gần 1.600 hộ dân, hơn 5.500 nhân khẩu; cách ly 305 hộ dân với 945 người ở xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc. Thời gian cách ly 21 ngày, bắt đầu từ ngày 31/1.

Ngành y tế huyện Nam Sách xác định được 10 bệnh nhân Covid-19, trong đó 8 ca ở xã Nam Tân, một ca ở xã Đồng Lạc và một ca đang ở TP HCM. Toàn huyện có 421 F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và hơn 2.500 F2.

Huyện Kim Thành phong tỏa 21 ngày bốn khu dân cư thuộc bốn xã, thị trấn từ 15h ngày 29/1. Trong đó có 7 hộ nằm ven quốc lộ 17B ở thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc; 15 hộ ở ven đường Kim Liên - Liên Hòa, thuộc thôn Phương Tân, xã Kim Liên; 7 hộ nằm ven đường Nam Xuân Mang, xã Tuấn Việt và 17 hộ khu vực chùa Sùng Linh, thị trấn Phú Thái.

Toàn huyện Kim Thành ghi nhận 4 ca bệnh, 182 F1, 430 F2, 364 F3. Nhà chức trách đã lập 9 chốt kiểm dịch tại các thôn, khu dân cư trên và huy động hơn 100 người tham gia trực chốt.

Thị xã Kinh Môn xác định được 28 ca bệnh từ ngày 30/1, thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày với 14 xã phường, khoảng 4.650 hộ, 15.300 nhân khẩu.

Cụ thể, chính quyền phong tỏa toàn bộ khu dân cư Ngư Uyên, phường Long Xuyên với hơn 1.100 hộ, 3.700 dân.

Phường Thái Thịnh phong tỏa toàn bộ khu dân cư Tống Xá hơn 800 hộ với gần 2.800 người. Phường An Phụ chia làm hai khu vực cách ly. Khu một gồm 13 hộ gia đình xóm Thắng Lợi, khu hai 42 hộ ở khu dân cư Huề Trì 1.

Phường Hiệp Sơn phong tỏa 27 hộ gia đình của khu dân cư Hiệp Thạch; phường Phú Thứ phong tỏa 49 hộ gia đình trên phố Vạn Điền thuộc khu dân cư số 5. 60 hộ gia đình khác ở khu Bắc tổ 5 khu dân cư Văn Ồ của phường An Sinh cũng cùng tình trạng.

Phường Hiệp An, 5 hộ gia đình thuộc ngõ 62 Nguyễn Thị Khả, khu dân cư Lưu Thượng 2 cũng bị phong tỏa. Phường Phạm Thái có ba khu vực cách ly gồm: 50 hộ gia đình xóm 9 khu dân cư Lĩnh Đông, 13 hộ ở xóm 2 và 26 hộ ở xóm 5 cùng khu dân cư Dương Nham.

Xã Bạch Đằng cách ly bốn xóm thôn Kim Lôi với gần 600 hộ, hơn 17.000 nhân khẩu; xã Lê Ninh phong tỏa hơn 450 hộ dân của thôn Nội Hợp; xã Quang Thành cách ly 9 hộ dân của xóm 6 thôn Xạ Sơn và hai khu cách ly với hơn 1.000 hộ, 3.300 người của thôn Quế Lĩnh, Khuê Bích thuộc xã Thượng Quận.

TP Hải Dương phong tỏa 21 ngày, từ 7h ngày 31/1, đối với hai khu dân cư ở phường Thạch Khôi. Đó là cụm dân cư khu Trần Nội gồm 180 hộ, hơn 600 dân, phạm vi từ giáp khu đô thị Phú Quý Golden Land đến giáp khu dân cư Thái Bình; từ giáp khu dân cư Đồng Bưởi đến giáp trường Mầm Non Thạch Khôi.

Khu vực thứ hai là dãy nhà từ số 179 đến số 247, khu 2 phường Thạch Khôi, dài khoảng 150 m, gồm 29 hộ với 121 nhân khẩu.

Ngành y tế TP Hải Dương cho biết hiện trên địa bàn có một ca nhiễm và 157 F1.

Số ca nhiễm ở Hải Dương liên tục giảm dần, từ hơn 80 ca ngày 28/1 đến sáng nay không thêm ca nào. Tối 31/1, đến kiểm tra công tác phòng dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng, 6 ngày nữa sẽ khoanh được ổ dịch ở Hải Dương, giữ đúng cam kết dập dịch trong 10 ngày.

Theo Gia Chính/vnexpress.net

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương đang phong tỏa những khu vực nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.