Thứ bảy, 20/04/2024 20:55 (GMT+7)

Hải Dương: Gặp gỡ các doanh nhân Nhật Bản

Kim Cương -  Thứ hai, 30/05/2022 15:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 30/5/2022, UBND tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản 2022 tại Hội trường Trung tâm văn hóa Xứ Đông.

tm-img-alt
Quang cảnh hội nghị

Tới dự hội nghị có các ông: Tô Huy Rứa, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI Việt Nam, cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, tổ chức quốc tế của Nhật Bản, Hải Dương, các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

tm-img-alt
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng phát biểu tại hội nghị

Đây là hội nghị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thu hút đầu tư của Nhật Bản vào Hải Dương, góp phần nâng cao mối quan hệ đối tác chiến lược hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. 

Những năm qua, kinh tế của tỉnh Hải Dương không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,1% (cao hơn bình quân cả nước); quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố. 

Năm 2021, mặc dù Hải Dương là tâm dịch Covid-19 của cả nước, song với tinh thần “vượt khó - tăng tốc”, tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt 8,6%, đứng thứ 8 cả nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có bước tăng đột phá từ thứ 47 lên thứ 13; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 11 bậc từ 30 lên 19; chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) giữ vững vị trí thứ 4/63 tỉnh thành phố. 

Tính đến hết năm 2021 toàn tỉnh có 11 khu công nghiệp, 33 cụm công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 84%, cùng với đó khẩn trương hoàn thiện hạ tầng 5 khu công nghiệp, mở rộng 1 khu công nghiệp với hơn 1.200 ha, sẵn sàng đón các nhà đầu tư FDI ngay trong năm 2022. 

Bước sang năm 2022, kinh tế Hải Dương tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ, 6 tháng đầu năm 2022, (GRDP) ước tăng 11,8%, thuộc top đầu cả nước.
Tới nay, Hải Dương đã có 60 dự án đến từ Nhật Bản, với tổng vốn gần 1,5 tỷ Đô la Mỹ, đứng thứ hai về số lượng dự án và số vốn đầu tư FDI. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn Hải Dương đạt 915 triệu Đô la Mỹ, chiếm 9,3% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, đóng góp 12,4% vào tổng giá trị sản phẩm của tỉnh. 

Với tầm nhìn chiến lược, Hải Dương cũng đang quy hoạch phát triển 25 khu công nghiệp, 52 cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; Đặc biệt, đã quy hoạch 1 vùng công nghiệp động lực kết nối với thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng với tổng diện tích trên 10.000 ha, đồng thời đề nghị Chính phủ cho phép thành lập 1 khu kinh tế chuyên biệt. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, với tinh thần hợp tác, thân thiện và trách nhiệm, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, cũng như các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn đến tìm hiểu và đầu tư trong tương lai.

tm-img-alt
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao về sự giúp đỡ, đồng hành của tỉnh Hải Dương với các doanh nghiệp Nhật Bản. Hội nghị này là cơ hội  để tăng cường sự hiểu biết hơn nữa của doanh nghiệp Nhật Bản về tiềm năng phát triển của Hải Dương. Đây cũng là những thông tin quan trọng đối với các doanh nghiệp đang muốn đầu tư vào Việt Nam, trong đó có Hải Dương.

tm-img-alt
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng hoa- vinh danh một số doanh nghiệp Nhật Bản tiêu biểu tại hội nghị

Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản 2022 đã diễn ra hết sức tốt đẹp, thắm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác; tiếp tục tạo lên những bước đột phá mới trong hợp tác, đầu tư kinh doanh giữa tỉnh Hải Dương với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Gặp gỡ các doanh nhân Nhật Bản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất