Thứ sáu, 26/04/2024 02:08 (GMT+7)

Hải Dương: Ngày đầu thực hiện tiêm vaccine Covid-19

Kim Cương -  Thứ hai, 08/03/2021 14:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 08/3/2021, tỉnh Hải Dương chính thức bước vào thực hiện chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh.

Là một trong những địa phương được thực hiện tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên kể từ ngày 8/3/2021, bởi vậy mọi công việc đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho việc tiêm chủng này đạt kết quả cao nhất. Thành phố Hải Dương và huyện Kim Thành là hai địa phương tiêm đầu tiên từ sáng ngày 8/3/2021 cho 80 người, trong đó thành phố Hải Dương 50 người, huyện Kim Thành 30 người, bao gồm những y, bác sĩ, người tham gia truy vết, người trực tiếp làm công tác phòng chống dịch…

Thành phố Hải Dương, điểm tiêm được bố trí tại Trung tâm Y tế thành phố; huyện Kim Thành tại Trung tâm Y tế huyện. Ở cả hai điểm tiêm, trước đó đã được dọn vệ sinh sạch sẽ, phun khử khuẩn, chuẩn bị nơi tiếp đón, phòng khám phân loại, phòng tiêm, phòng lưu sau tiêm, phòng xử lý phản vệ…, vừa bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch, vừa thực hiện tốt nhất việc tiêm vaccine và phương án khắc phục khi có tình huống bất trắc xảy ra.

Ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi ra quân thực hiện chiến dịch tiêm vaccin Covid-19 sáng 8/3/2021

Nơi thực hiện tiêm vaccin Covid-19 tại Hải Dương

Người đến tiêm vaccine phải tiến hành làm thủ tục kê khai y tế, đo thân nhiệt, được hướng dẫn thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch. Ngành Y tế thực hiện việc tiêm phải bố trí đầy đủ các điều kiện, thuốc men, trang thiết bị để đảm bảo thực hiện tiêm được an toàn, đồng thời sẵn sàng cấp cứu khi xảy ra phản ứng tiêm chủng. Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị ít nhất 5 giường bệnh để kịp thời cấp cứu, điều trị cho các trường hợp phản vệ…

Công tác đón tiếp người đến tiêm và hướng dẫn trước khi tiêm

Tiến hành tiêm vaccin Covid-19 tại Hải Dương

Để bảo đảm đúng đối tượng được tiêm vaccine đợt này, trước đó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị lập danh sách chi tiết từng trường hợp theo đúng hướng dẫn. Cụ thể 9 nhóm được ưu tiên tiêm đợt này là: Nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19, thành viên tổ truy vết, nhân viên tham gia điều tra dịch tễ, quân đội, công an, tổ Covid-19 cộng đồng, cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung, cán bộ trực tiếp tiêm vaccine Covid-19.

Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết: Hải Dương là một trong 13 tỉnh, thành phố trên cả nước được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu; số lượng vaccin đợt này mới có 33.000 liều, do vậy các địa phương, đơn vị phải rà soát nghiêm túc, kỹ lưỡng, nhất quán, xác định chính xác những trường hợp được ưu tiên tiêm trước. Đồng thời phải được công khai, dân chủ, không để xẩy ra tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Ngày đầu thực hiện tiêm vaccine Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.