Thứ bảy, 20/04/2024 17:16 (GMT+7)

Hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được quận Long Biên đề xuất giữ lại

MTĐT -  Chủ nhật, 06/03/2022 10:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quận Long Biên đề xuất giữ lại hai khu dân cư ở phường Ngọc Lâm và Cự Khối thuộc phân khu đô thị sông Hồng.

Ngày 20/1 vừa qua, HĐND TP Hà Nội có báo cáo liên quan đến công tác quy hoạch trên địa bàn thành phố. Trong đó đáng chú ý có vấn đề quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống.

Cụ thể, báo cáo cho biết nhiều quận huyện đề nghị UBND TP Hà Nội sớm phê duyệt Quy hoạch phân khu sông Hồng làm cơ sở cấp phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Trong đó, quận Long Biên đề xuất giữ lại hai khu vực dân cư hiện hữu sinh sống ổn định từ lâu ngoài bãi sông Hồng.

Thứ nhất là khu vực ngoài bãi tổ 27, phường Ngọc Lâm (đoạn từ cầu Long Biên đến cầu Chương Dương), nằm ngoài Quy hoạch phân khu đô thị N10). Khu vực này có diện tích khoảng 5,2 ha; có khoảng 395 hộ gia đình, dân số khoảng 1.440 người, các hộ đã được cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai.

Thứ hai là khu vực ngoài bãi tổ 4, phường Cự Khối có diện tích đất khoảng 17,4 ha; có khoảng 213 hộ gia đình, dân số khoảng 857 người, các hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Video Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được quận Long Biên đề xuất giữ lại.

Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 1.
Hai khu dân cư được quận Long Biên đề xuất giữ lại gồm khu vực ngoài bãi tổ 27, phường Ngọc Lâm. Đây là khu vực dân cư giới hạn bởi cầu Long Biên - Chương Dương và đường đê Long Biên - Xuân Quan.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 2.
Theo quận Long Biên, khu vực này có diện tích khoảng 5,2 ha; có khoảng 395 hộ gia đình, dân số khoảng 1.440 người.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 3.
Đáng chú ý là các hộ dân sinh sống tại đây đã được cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 4.
Theo ghi nhận, khu vực dân cư này nằm rất sát sông Hồng, phần lớn nhà cửa xây dựng kiên cố.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 5.
Khu vực đối diện phố Ngọc Lâm cũng có một số nhà xưởng.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 6.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 7.
Hình ảnh một bãi tập kết vật liệu xây dựng đối diện chùa Ái Mộ.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 8.
Khu vực gần cầu Chương dương, nhà dân xây dựng rất sát mép nước sông Hồng.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 9.
Khu dân cư được quận Long Biên đề xuất giữ lại cũng có một số nhà hàng lớn.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 10.
Khu dân cư thứ hai được quận Long Biên đề xuất giữ lại là khu vực ngoài bãi tổ 4, phường Cự Khối.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 11.
Khu dân cứ này có diện tích đất khoảng 17,4 ha; có khoảng 213 hộ gia đình, dân số khoảng 857 người, các hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 12.
Đây là khu dân cư nằm giữ cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì (gần hơn về phía cầu Thanh Trì).
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 13.
Lối vào khu dân cư này là ngõ Độc Lập (từ đường Long Biên - Xuân Quan).
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 14.
Hình ảnh khu dân cư nhìn về phía cầu Vĩnh Tuy.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 15.
Khu dân cư này khá gần cầu Thanh Trì.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 16.
Theo ghi nhận, khu dân cư được quận Long Biên đề xuất giữ lại có rất nhiều nhà xây dựng kiên cố.
Toàn cảnh hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được đề xuất giữ lại - Ảnh 17.
Theo quận Long Biên, việc đề xuất giữ lại hai khu vực dân cư nêu trên do đây là các khu dân cư hiện hữu sinh sống ổn định từ lâu ngoài bãi sông Hồng.
Bạn đang đọc bài viết Hai khu dân cư thuộc phân khu đô thị sông Hồng được quận Long Biên đề xuất giữ lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo vietnammoi.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất