Thứ bảy, 20/04/2024 04:43 (GMT+7)

Hải Phát Land tiếp tục củng cố vị thế chủ đầu tư trong năm 2022

An Nhiên -  Thứ ba, 22/03/2022 14:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2021 Hải Phát Land đã đạt được những kết quả hoạt động kinh doanh khởi sắc với dấu mốc đáng chú ý – chính thức trở thành chủ đầu tư, khởi động với dự án La Emera Hạ Long.

Khẳng định đơn vị top đầu

Trong 2 năm vừa qua, thị trường bất động sản hình thành một quy luật đáng chú ý: Mỗi khi một đợt dịch Covid bùng phát, mức độ quan tâm của thị trường lại phục hồi, gia tăng và phát triển mạnh mẽ.

Nắm bắt được quy luật đó, Hải Phát Land đã tận dụng mức độ quan tâm của thị trường để điều chỉnh chính sách bán hàng, đưa ra chiến lược kinh doanh hợp lý cho từng giai đoạn để tiếp cận nhà đầu tư và khách hàng, thu về kết quả kinh doanh tốt.

Cụ thể, tổng doanh thu năm 2021 của Hải Phát Land tăng trưởng gần 200% so với năm 2020, vượt kế hoạch mà công ty đề ra trước đó. Kết quả này đã khẳng định vị thế của một đơn vị kinh doanh và phân phối bất động sản top đầu trên cả nước với giỏ hàng quy mô lên tới hơn 20.000 sản phẩm ở mọi phân khúc trên khắp cả nước.

tm-img-alt

Hải Phát Land liên tục hợp tác với các chủ đầu tư lớn phân phối độc quyền các dự án trên cả nước.

Hải Phát Land cũng là “cánh tay” góp sức đáng kể cho sự thành công của các chủ đầu tư với những dự án mang về doanh thu lớn như TNR Goldmark City, Inoha City, Mỹ Độ Vista City, TNR The Nosta, Ecocity Premia Buôn Ma Thuột, TMS Homes Wonder World Vĩnh Phúc, Mường Khến Heritage, Hoàng Huy Commerce…

Các sản phẩm đến tay khách hàng không chỉ phản ánh sự thành công của những dự án, mà còn khẳng định uy tín của Hải Phát Land trong lĩnh vực phân phối bất động sản, làm nền tảng để công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong năm 2021 như Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, Thương hiệu mạnh Việt Nam, Top 10 sàn giao dịch bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam, Top 10 thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương… được trao bởi những tổ chức uy tín.

tm-img-alt

Đại diện Hải Phát Land nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, trong năm 2021, Hải Phát Land ghi dấu trên thị trường với vị thế mới – chủ đầu tư dự án – và cho ra mắt chuỗi sản phẩm bất động sản ấn tượng mang thương hiệu La Emera, với “phát súng” gọi tên dự án La Emera Hạ Long.

Dự án La Emera Hạ Long nằm tại phường Hà Phong, TP. Quảng Ninh, với vị trí đắc địa và concept độc đáo được khách hàng và giới đầu tư đánh giá cao về giá trị đầu tư. Minh chứng về độ nóng của La Emera Hạ Long là hơn 80% giỏ hàng đã được đến tay khách hàng chỉ sau 3 ngày mở bán dự án. Dự án cũng được Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trao giải thưởng “Top 10 dự án bất động sản nổi bật, hấp dẫn nhất thị trường”.

Củng cố vị thế chủ đầu tư

Theo các chuyên gia kinh tế, giai đoạn tới, dòng vốn vào bất động sản vẫn đang trên đà tăng trưởng. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư công, việc triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô sẽ tạo động lực giúp thị trường bất động sản tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Trước xu thế đó, Hải Phát Land xác định chiến lược sẽ tiếp tục phát triển hoạt động đầu tư, khẳng định vị thế chủ đầu tư, nhưng vẫn lấy hoạt động phân phối bất động sản làm nền tảng.

tm-img-alt

La Emera Hạ Long là sản phẩm đầu tay mang dấu ấn của Hải Phát Land trên cương vị chủ đầu tư.

Tiếp nối thành công của La Emera Hạ Long, trong năm nay, Hải Phát Land sẽ tiếp tục phát triển chuỗi dự án thuộc thương hiệu La Emera trên cả nước. La Emera Phú Yên với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng sẽ là dự án tiếp theo được triển khai, sau đó là hơn 10 dự án khác sẽ được nghiên cứu và phát triển trên các thị trường tiềm năng. Theo đại diện công ty, trong vòng 5 năm tới, tổng quỹ đất cho mảng đầu tư của Hải Phát Land sẽ đạt hơn 100ha.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, Hải Phát Land chú trọng mở rộng lĩnh vực phân phối, lấy đó làm trọng tâm của chiến lược kinh doanh. Với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm của một đơn vị phân phối top đầu, công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị phần, gia tăng sự hiện diện ở các thị trường mới trên cả nước và tiếp tục khẳng định ở các thị trường thế mạnh như Hà Nội Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa….

Đáng chú ý, Hải Phát Land sẽ tập trung đa dạng hóa quỹ sản phẩm phân khúc nghỉ dưỡng và vươn tới những thị trường mới tiềm năng như Phú Yên, Bình Thuận… Để thực hiện mục tiêu đó, công ty đã và đang xây dựng đội ngũ nhân sự quy mô hơn 3000 người phủ khắp các tỉnh, đặc biệt là phát triển hơn 1000 nhân sự chuyên nghiệp phân phối các sản phẩm nghỉ dưỡng.

Những bước đi bài bản với chiến lược rõ ràng sẽ là nền tảng để Hải Phát Land tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đảm bảo “tròn vai” ở cả hai vị thế: Chủ đầu tư uy tín và đơn vị kinh doanh và phân phối bất động sản top đầu tại Việt Nam.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phát Land tiếp tục củng cố vị thế chủ đầu tư trong năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...