Thứ bảy, 20/04/2024 03:54 (GMT+7)

Hải Phòng: Cần thiết phát triển nhà ở công nhân

MTĐT -  Thứ ba, 10/05/2022 09:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với số lượng lao động có nhu cầu về nhà ở khoảng 40%, tới năm 2025, thành phố cần bố trí nhà ở cho khoảng 100.000 người lao động trong các khu công nghiệp.

Chiều 9/5, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố. Cùng dự có đồng chí Lê Trí Vũ – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Lê Trung Kiên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.

tm-img-alt
Đồng chí Tống Văn Băng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố phát biểu. Ảnh: Internet

Tại Hội nghị, đồng chí Tống Văn Băng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố báo về tình hình tổ chức, triển khai Tháng Công nhân năm 2022; thực trạng và đề xuất giải pháp xây nhà ở cho công nhân trên địa bàn thành phố. Theo đó, triển khai Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động chăm lo cho người lao động. Đến nay đã có 12/23 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tuần Văn hóa thể thao – Công nhân viên chức lao động. Các đơn vị còn lại đã xây dựng kế hoạch và dự kiến tổ chức các hoạt động trong tháng 5 như: Liên đoàn Lao động quận Lê Chân tổ chức Giải bơi, huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Giải bóng chuyền, ngành Công thương tổ chức Hội thao, ngành Giao thông vận tải tổ chức Game show tuyên truyền Bộ luật Lao động 2019, Luật Công đoàn 2012 và các chế độ chính sách cho đoàn viên…

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và Biểu dương “Lao động sáng tạo, Lao động giỏi” tiêu biểu năm 2021, trao giải Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật trong đoàn viên công đoàn, Công nhân viên chức lao động thành phố Hải Phòng năm 2021”; tiếp tục tổ chức khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công đoàn, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sau khi mắc dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động thành phố; đôn đốc các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

tm-img-alt
Các vị đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Internet

Về việc xây nhà ở cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố cho biết: hiện nay tổng số công nhân viên chức lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khoảng 500.000 người. Hàng năm tăng khoảng 28.000 – 30.000 người để đáp ứng nhu cầu lao động chủ yếu phục vụ phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Với số lượng lao động có nhu cầu về nhà ở khoảng 40%, tới năm 2025, thành phố cần bố trí nhà ở cho khoảng 100.000 người lao động trong các khu công nghiệp. Người lao động ngoại tỉnh (chưa mua được nhà ở) làm việc trong các nhà máy thuộc các khu công nghiệp, cụm công nghiệp… chủ yếu thuê nhà tại các khu nhà trọ trên địa bàn các huyện An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Dương Kinh và Hải An.

Hiện tại có Khu ký túc xá công nhân thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng (quận Dương Kinh) với quy mô 135 phòng giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 người lao động. Khu ký túc xá LGD (Khu công nghiệp Tràng Duệ) hiện đã hoàn thành một phần, giải quyết chỗ ở cho khoảng 1.400 người lao động, sau khi hoàn thành toàn bộ sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.200 người lao động. Còn một số dự án nhà ở công nhân khác đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng.

tm-img-alt
Đồng chí Lê Trung Kiên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phát biểu ý kiến. Ảnh: Internet

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự thảo luận về các nội dung liên quan, trong đó tập trung vào thực trạng và những vấn đề còn tồn tại trong việc triển khai xây nhà ở cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

tm-img-alt
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Internet

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy ghi nhận công tác tổ chức tháng công nhân của Liên đoàn Lao động thành phố đã có những nét mới, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng. Đồng chí yêu cầu các hoạt động trong tháng công nhân cần phải thường xuyên cập nhật, có giải pháp tháo gỡ, biểu dương kịp thời; nội dung cần đổi mới, sáng tạo xuất phát từ nhu cầu của công nhân lao động, điều kiện của cơ sở. Những nội dung theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần thiết thực, cụ thể, đánh giá hiệu quả ngay khi triển khai, quan tâm hơn nữa đến công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là những cơ chế chính sách hỗ trợ của thành phố, chính phủ.

Đối với vấn đề nhà ở cho công nhân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực khẳng định đây là vấn đề cấp thiết, đồng chí yêu cầu: Đảng đoàn Liên đoàn lao động thành phố cần xác định đây là nội dung cần tham mưu chỉ đạo của các cấp công đoàn, đồng chí giao Ban dân vận Thành ủy hướng dẫn Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng đề án đề xuất, giải pháp cho Thành ủy về phát triển nhà ở công nhân giai đoạn hiện nay; quan tâm phát hiện, lựa chọn, đào tạo cán bộ tâm huyết, có chuyên môn nghiệp vụ; lưu ý đến giải pháp ứng phó với việc tình huống thành lập tổ chức công đoàn đối lập; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương; xây dựng các thiết chế công đoàn cần thiết thực, hiệu quả; quan tâm đến việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển tổ chức công đoàn, là tiền đề để xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp./.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Cần thiết phát triển nhà ở công nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...
Đà Nẵng: Xuất hiện mùi hôi thối trong khu công nghiệp Hoà Khánh
BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp TP Đà Nẵng đã đề nghị Công ty TNHH Bamboo Việt - Đà Nẵng làm việc với người dân tại khu dân cư Hoà Hiệp 4, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu về việc xả khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...