Thứ bảy, 20/04/2024 02:03 (GMT+7)

Hải Phòng: Chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán

Nam Phong - Trung Thức -  Thứ tư, 15/01/2020 10:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố Hải Phòng đã và đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện công tác chỉnh trang đô thị nhằm tạo cảnh quan tươi đẹp và mới mẻ phục vụ nhu cầu vui xuân

Có mặt tại tuyến đường đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn phường Đằng Lâm (quận Hải An), phóng viên thấy được hàng chục công nhân Xí nghiệp Hải An (Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng) đang khẩn trương ngắt tỉa cành, vun sới đất cho bồn hoa cúc mới trồng.

Đường Lê Hông Phong, TP Hải Phòng. Ảnh: Haiphong.gov.vn

Càng cận kề Tết, khối lượng công việc của Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng lại càng nhiều, nên công nhân của các đội phải tăng cường thời gian mới đảm bảo kịp tiến độ. Toàn tuyến phố Lê Hồng Phong được công nhân Công ty CP Công viên cắt tỉa cành cây khô héo, cành lá thừa để tạo tán cây xanh. Dải cỏ phân cách và thảm cỏ được cắt tỉa, chăm sóc xanh mướt. Nhiều loại cây trồng ra hoa vàng, đỏ rực rỡ tạo nên dải phân cách xanh, đẹp cho tuyến phố hiện đại nhất Hải Phòng.

Cùng với việc chăm sóc hệ thống vườn hoa, cây cảnh, chuẩn bị hàng trăm chậu hoa với đủ sắc màu để trang trí tại các đảo giao thông, khu vực công cộng, đã sửa chữa, duy trì hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, lắp đặt các bộ điện trang trí ngang đường nhằm tạo điểm nhấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tại nhiều tuyến đường chính, khuôn viên vườn hoa cũng được thành phố đầu tư lắp đặt hệ thống điện trang trí, cột đèn chiếu sáng sân vườn với nhiều màu sắc…

Được biết, bên cạnh các khu vực trang trí như Tết 2019, năm nay, thành phố trang trí thêm cây xanh, hoa cảnh tại 2 điểm mới là: Dải phân cách đường dẫn Cầu Rào 2 – Hồ Sen và đường vào cầu Hoàng Văn Thụ. Từ nhiều tháng trước, công ty sẵn sàng nguồn hoa trang trí, bảo đảm màu sắc rực rỡ, độ bền cao. Phục vụ người dân đón năm mới 2020, công nhân công ty duy trì việc chăm sóc, tưới cây ngay cả ngày nghỉ Tết để bảo đảm đủ nước cây, hoa sinh trưởng, tươi xanh trong những ngày rét, hanh khô của năm mới.

Công ty CP Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng đang khẩn trương lắp đặt hơn 200 chậu hoa và trồng 1 nghìn hoa bướm trang trí trên toàn tuyến đường Phạm Văn Đồng và khu du lịch Đồ Sơn, trong đó, tập trung trang trí 2 khu vực đảo giao thông ngã 3 Quán Ngọc và ngã 3 Ninh Hải, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh) nhằm tạo điểm nhấn cho khu vực Đông Nam của thành phố.

Bên cạnh đó, các đảo giao thông sẽ được trồng hoa cúc vàng Hà Lan, hoa sôn đỏ Thái Lan, kết hợp tạo thành các vòng tròn, hình ngôi sao hoặc họa tiết trang trí bắt mắt. Một số đảo giao thông được trồng nhiều loại hoa để kết tạo bông hoa lớn.

Trong dịp Xuân Canh Tý 2020, thành phố trang trí hơn 127 nghìn cây hoa các loại và hơn 5 nghìn chậu hoa tại 7 quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến An, huyện An Dương. Các đảo giao thông được trang trí hoa, cây cảnh gồm: ngã 6 Lạc Viên, cầu Rào 1, đường dẫn cầu Rào 2 – Hồ Sen, gầm cầu vượt Đình Vũ, ngã 6 Máy Tơ, ngã 4 Thành Đội, ngã 4 Quán Mau, ngã 4 Hanvico, khu vực cầu Lạc Long, ngã 3 Quán Ngọc, ngã 3 Ninh Hải.

Hiện nay, công tác trang trí, chỉnh trang đô thị tại một số tuyến phố chính đang được đẩy nhanh tiến độ và gấp rút hoàn thành. Thành phố cũng huy động các cơ quan, đơn vị và toàn dân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác để tập trung vận chuyển, xử lý nhanh trước Tết, nhằm đảm bảo bộ mặt thành phố luôn sạch, đẹp.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...