Thứ sáu, 29/03/2024 02:31 (GMT+7)

Hải Phòng: Đón Tết Nguyên đán đảm bảo vui tươi lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả

Nam Phong -  Thứ ba, 04/01/2022 16:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hải Phòng yêu cầu, căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19, địa phương tổ chức hoạt động đón Tết Nguyên đán đảm bảo vui tươi lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu, căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 của thành phố và các địa phương lân cận, các cấp, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán đảm bảo vui tươi lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Thành ủy, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.

UBND thành phố vừa có Kế hoạch 287/KH-UBND về tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với mục đích nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử; tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân thành phố về những thành tựu, kết quả thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2021.

Việc tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán gắn với việc cổ vũ, động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Chủ đề năm 2022 của thành phố. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh; tích cực tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KTXH trong trạng thái bình thường mới… Xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động, an toàn, văn minh, hiện đại thân thiện và nghĩa tình; tiếp tục tạo thế và lực mới đưa thành phố cùng cả nước đi lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

UBND thành phố yêu cầu, căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 của thành phố và các địa phương lân cận, các cấp, ngành, địa phương thành phố tổ chức các hoạt động đón Tết đảm bảo vui tươi lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Thành ủy, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Từng hoạt động phải xây dựng kịch bản, chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ quy mô thời gian, địa điểm, nguồn lực, cơ quan chủ trì, khuyến khích tổ chức các hoạt động theo phương thức huy động xã hội hóa…

tm-img-alt

Hải Phòng xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động, an toàn, văn minh, hiện đại thân thiện và nghĩa tình ( Ảnh: Internet)

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí các tuyến đường phố, các hoạt động gặp mặt, tiếp xúc, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống… cần được kiểm soát tốt và đảm bảo các quy định, nguyên tắc về phòng dịch.

Cùng với đó, kế hoạch cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, kiềm chế TNGT trong dịp Tết; tổ chức Chợ Hoa Xuân đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; phục vụ tốt nhu cầu điện, nước…Đặc biệt, phải tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà, động viên các đối tượng chính sách và người có công.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Đón Tết Nguyên đán đảm bảo vui tươi lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.