Thứ sáu, 19/04/2024 20:44 (GMT+7)

Hải Phòng: Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Khải Anh -  Thứ bảy, 12/11/2022 10:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 là một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Ngày 11/11, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Lê Chân, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Chương trình thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; vận động toàn xã hội chung tay hành động thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

tm-img-alt
Ông Lê Khắc Nam - Phó CT UBND TP Hải Phòng phát động chương trình (Ảnh: Đàm Thanh)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố cho hay, những năm qua, địa phương đã ban hành nhiều chương trình, chính sách quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng của người dân, thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ. Các chính sách này đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xã hội; tạo môi trường để phụ nữ khẳng định mình và ngày càng có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Tuy nhiên, theo ông Nam, “định kiến giới”, “bất bình đẳng giới” vẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực trong đời sống xã hội như: bạo lực gia đình, xâm hại, lạm dụng, quấy rối tình dục, buôn bán phụ nữ và trẻ em… 

Do vậy, ông Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố tăng cường sự quan tâm đối với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hàng năm và giai đoạn của các cấp, các ngành, địa phương; Rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách, pháp luật, chương trình, dự án về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, các chính sách an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực; Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới… 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội tích cực thực hiện bình đẳng giới; xây dựng văn hóa tôn trọng, bình đẳng đối với tất cả các giới, trong mọi hoàn cảnh tại gia đình, tại nơi làm việc, tại trường học và trên môi trường mạng.“Chúng ta cam kết mạnh mẽ và nỗ lực thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; hành động vì một cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại”, ông Nam nói. 

tm-img-alt
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Đinh Huyền)

Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 được triển khai với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Hưởng ứng Tháng hành động, ngay tại chương trình, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương và doanh nghiệp cùng ký cam kết triển khai hiệu quả chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và cam kết hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em./.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...