Thứ sáu, 29/03/2024 01:17 (GMT+7)

Hải Phòng: Hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Nam Phong -  Thứ sáu, 02/07/2021 08:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế Hải Phòng tiếp tục có sự tăng trưởng, cao hơn mức bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép

Hải Phòng Tiếp tục triển khai thực hiện "nhiệm vụ kép" gắn với thực hiện Chủ đề năm "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu". Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã diễn ra bảo đảm đúng quy định, dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt 99,78%, cao hơn kỳ bầu cử năm 2016 là 0,31%.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố đã tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội. 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, cao hơn mức bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. Tổng sản sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 13,52% (kế hoạch năm tăng 13,5%); Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 20,5% (kế hoạch năm tăng 17%); Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 45.660 tỷ đồng, tăng 26,3% (bằng 51,2% dự toán HĐND thành phố giao), trong đó, thu nội địa ước đạt gần 16.567 tỷ đồng, tăng 38,85% (bằng 47,3% dự toán HĐND thành phố giao); Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 72.750,8 tỷ đồng, tăng 0,76% (bằng 35,66% kế hoạch năm); Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,74 tỷ USD, tăng 31,3% (bằng 57,32% kế hoạch năm); Sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 70,15 triệu tấn, tăng 14,7% (bằng 44,12% kế hoạch năm); Thu hút đầu tư nước ngoài FDI tính đến ngày 25/6/2021 ước đạt gần 1,433 tỷ USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ (đạt 57,32% kế hoạch năm). Có 1 chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ là số lượng khách du lịch ước đạt 2,39 triệu lượt, giảm 32,08% (bằng 29% kế hoạch năm).

Cảng container Quốc tế Lạch Huyện. Ảnh: Đỗ Trọng Luân

Thành phố đã tiến hành khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên dưới sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố đã thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.Kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Thành phố phát triển phải tính đến việc xử lý môi trường

Bên cạnh những thành tự đã đạt được, Ông Trần Lưu Quang -Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đánh giá : vẫn còn tồn tại nhiều bất cập do đó các sở, ngành chức năng cần tham mưu cho thành phố về vấn đề quy hoạch tổng thể chung của thành phố; cùng với sự phát triển của thành phố phải tính toán đến việc xử lý môi trường, thu gom, xử lý rác thải để có giải pháp xử lý. Từng ngành, địa phương cần rà soát lại các công việc chưa hoàn thành để lên kế hoạch thực hiện theo thứ tự. Chủ trương xây dựng mỗi phường một công viên là ý tưởng độc đáo, táo bạo và quyết liệt vì lợi ích của Nhân dân, do đó các địa phương phải có kế hoạch, lộ trình thực hiện. Đề nghị quận Hải An cần xử lý tốt những vấn đề liên quan sau khi thu hồi 9,2 ha trên địa bàn phường Thành Tô để có những cơ chế chính sách tốt nhất cho người dân.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các địa phương ngoài nguồn lực ngân sách nhà nước phải huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, thành phố sẽ có cơ chế phân cấp đầu tư cho những địa phương làm tốt. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, phải phân công lại nhiệm vụ cho rõ ràng, mạch lạc, đẩy mạnh phân cấp trong thẩm quyền; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ

Về nhiệm vụ thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào, phải có kịch bản trong mọi tình huống để đối phó với dịch bệnh COVID-19; chuẩn bị phương án, kế hoạch cụ thể để tiêm vắc xin đại trà cho người dân; từ thành phố đến các địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, không được chủ quan, lơ là; xây dựng và triển khai tốt Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.