Thứ năm, 18/04/2024 21:35 (GMT+7)

Hải Phòng: Mạnh tay với quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị

MTĐT -  Thứ hai, 18/09/2017 22:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP Hải Phòng đã triển khai xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm hoạt động quảng cáo và xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo rao vặt trái quy định.

Ngày 9/2/2017, Sở VH-TT TP. Hải Phòng  đã ban hành Kế hoạch số 09, thực hiện chương trình xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định. Qua đó, nâng cao nhận thức trong nhân dân về hoạt động quảng cáo, tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhân dân về tác hại của quảng cáo, rao vặt trái quy định làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, phấn đấu xây dựng TP. Hải Phòng thành một đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

Cụ thể hóa hành động, các lực lượng liên ngành đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, ra quân tẩy xóa, bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái quy định. Đồng thời, cương quyết xử lý nghiêm các đối tượng chây ỳ, tái phạm. Theo đó, Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Tổng đội TNXP 13-5, Thành Đoàn Hải Phòng và các cơ quan, đoàn thể thực hiện quyết liệt việc xoá quảng cáo, rao vặt.

Phòng Cảnh sát Trật tự, Công an TP. Hải Phòng thành lập tổ công tác phối hợp với Tổng đội TNXP 13-5, Thành Đoàn Hải Phòng nhắc nhở 38 trường hợp quảng cáo cầm đồ, cho vay tín dụng kèm số điện thoại dán trên bờ tường, cột điện; đăng ký đảm nhận giữ gìn trật tự, mỹ quan thường xuyên 40 tuyến đường khu vực trung tâm, bảo đảm sạch đẹp, tạo điểm nhấn cho thành phố.

Điển hình, các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Xuân Hương, Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão… Các đơn vị chức năng tiến hành bóc gỡ, tẩy xoá 15.680 tem, giấy dán các loại trên gốc cây, cột điện, bờ tường, tháo 541 biển quảng cáo trái quy định… Vận động 9 đơn vị kinh doanh ký cam kết không dán quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Lực lượng chức năng ra quân dẹp bỏ quảng cáo, rao vặt trái quy định

Các đơn vị còn phát hiện 11 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 15 triệu đồng, lập biên bản chuyển Thanh tra Sở VH-TT xử phạt hành chính 5 trường hợp vi phạm khác theo thẩm quyền, đồng thời buộc người vi phạm gỡ bỏ 800 tem dán các loại nộp về tổ công tác.

Ngoài việc ra quân, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, TP. Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, các đài phát thanh quận, huyện trên địa bàn đăng tải, phát sóng trên 230 tin, bài tuyên truyền về xoá quảng cáo trái quy định. Qua đó, nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân về việc không viết, vẽ, dán… quảng cáo, rao vặt tùy tiện, gây mất mỹ quan nơi công cộng. 

Anh Nguyễn Đình Sơn, Phó Tổng Đội trưởng phụ trách Tổng đội TNXP 13-5, Thành Đoàn Hải Phòng cho biêt: Thời gian qua, các đoàn viên thanh niên trong cơ quan phối hợp với các cơ quan, đoàn thể thường xuyên ra quân, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về dán quảng cáo, rao vặt trái phép trên 40 tuyến đường.

Hiện nay, để xử lý các trường hợp vi phạm, các cơ quan đã tham mưu cho Tp. Hải Phòng: Cắt số điện thoại của thuê bao vi phạm, tuyên truyền, sử dụng bảng quảng cáo miễn phí đặt tại các khu dân cư và tẩy xóa.

Theo Báo TNMT

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Mạnh tay với quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.