Thứ bảy, 20/04/2024 19:58 (GMT+7)

Hải Phòng: Một doanh nghiệp ngang nhiên đổ chất thải hầm cầu ra môi trường

MTĐT -  Thứ sáu, 24/02/2023 22:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, VnBusiness nhận được thông tin của người dân thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng về việc hơn 1 năm nay, Cty TNHH Môi trường Tiến Phát(369 Lê Duẩn - Kiến An - TP Hải Phòng) thường xuyên hút xả thải tại khu vực đê ngoài của xã Hồng Thái

Cử tri trong thôn đã nhiều lần có ý kiến phản ánh đến UBND xã nhưng đến nay sự việc vẫn không được giải quyết khiến người dân vô cùng bức xúc...

z4131035358970-752747653f1e69b5abd3515a9
Dàn xe hút bể phốt tập trung tại khu đất bãi bồi ven sông thôn Đào Yêu xã Hồng Thái.

Theo thông tin quảng cáo trên trang Web của công ty TNHH Môi trường Tiến Phát, đơn vị có 8 văn phòng giao dịch đặt tại nhiều quận, huyện khác nhau trên địa bàn TP Hải Phòng, và là đơn vị chuyên hút bể phốt trong các khu công nghiệp của thành phố.

z4131342152465-86b12c473d69ba6b4b28222fb
Sau khi xe hút bể phốt về tới điểm tập kết được cắm vòi xả vào hệ thống cống ngầm đặt sẵn ở dưới.

Bà N.T.N, một người dân sống trong khu vực này cho biết: Có thời gian công ty này xả thải ở khu vực ruộng rau muống cạnh đê, mùi hôi thối rất nhiều nhất là vào thời gian tháng 10. Dân chúng tôi vô cùng bức xúc. Chúng tôi đã kéo lên đê, vào tận trong xem như thế nào, rồi phản ánh ra xã nhiều lần mà không được giải quyết.

z4131032132390-7dc7cd4358eae7e4465676f35
Hệ thống ống ngầm dẫn chất thải chảy ra phía bờ sông và khu vực bờ sông luôn sình lầy chất thải từ bể phốt thải ra.

Bà N.T.N kể lại: Có lúc xe mới về chúng tôi chạy ra khu vực sông quanh đó xem thấy nước đen ngòm, kèm theo mùi xú uế. Có đợt họ thấy xả thẳng vào ao thả rau muống bò kín mít như kia. Sau đó khi nước sông lên cao thì lại cuốn theo tất cả chất thải ra sông...

z4131014633051-e4990b43cab331e87a2595aa9
Chất thải (màu trắng đục) theo hệ thống cống ngầm chảy ra phía bờ sông. Sau khi xả, công nhân công ty che chắn hệ thống ống nối bằng cách phủ cành cây, vỏ bao lên (ảnh cắt từ video).

Một công chức địa chính xã Hồng Thái thông tin với phóng viên: Địa chính xã cũng nhận được nhiều phản ánh và bức xúc của người dân về khu vực này. Nhưng vì địa hình hẻo lánh, lại xa nên việc kiểm tra thường xuyên, đột xuất gặp khó khăn... nên chưa bắt được quả tang đơn vị này xả thải. Còn các hành vi xây dựng nhà cấp 4 trái phép ở bãi bồi ven sông, cơ quan chức năng đã lập nhiều biên bản xử lý...

Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, các vi phạm về xây dựng tại đây không được xử lý triệt để, tháo dỡ hoàn trả mặt bằng mà vẫn còn tồn tại.

dji-0066-jpg-1677130321.jpg
Khu vực này hiện nay đã được che chắn rất kỹ nhưng vẫn còn xe tập kết và vẫn có dấu hiệu xả thải trộm vì miệng cống luồn hệ thống thải vẫn còn.

Được biết diện tích mà công ty Tiến Phát tập kết xe và xả thải có nguồn gốc là bãi bồi ven sông khu vực thôn Đào Yêu. Chủ sử dụng khu đất đó là ông Hoàng Văn Hoan có địa chỉ thường trú tại xã bên cạnh.

Theo chỉ dẫn của người dân trong thôn, nhóm phóng viên đã “mục sở thị” và nhiều lần bắt gặp đoàn xe chuyên dùng hút bể phốt, bồn cầu của công ty Tiến Phát. Sau khi hút chất thải về, thay vì mang chất thải đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật, công ty Tiến Phát đã mang ra khu vực bãi ngoài đê tập kết và ồ ạt xả thải.

image-1677129468-1677130375.png
Theo người dân, khúc sông này từ ngày có đoàn xe chuyên dùng chở chất thải bồn cầu này về tập kết và xả thải thì có mùi hôi thối quanh năm.

Phóng viên đã cung cấp bằng chứng về việc xả thải của công ty TNHH Môi trường Tiến Phát cho ông Bùi Văn Khải - Chủ tịch UBND xã Hồng Thái. Sau khi tiếp nhận tài liệu, ông Khải cho biết, sẽ báo cáo UBND huyện và phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường của huyện để kiểm tra, xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần tiếp nhận và xử lý thông tin, hiện xã đã lập được 1 biên bản làm việc. Nội dung biên bản thể hiện chung chung như sau: "Trong thời gian qua, công ty luôn chấp hành việc đổ thải đúng nơi quy định".

20230223-083913-1677128015.jpg
Vị trí miệng cống ngầm dẫn chất thải.

Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Duy Kiên – Phó chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác không phát hiện hành vi xả thải. Quanh khu đất cũng không có chất thải gì (?).

-4495-1677130430.jpg
Hiện trường khu vực bờ sông - nơi sình lầy đầy chất thải bể phốt trước đó thì nay đã được cào đất lấp phẳng, có dấu hiệu xóa dấu vết vi phạm khi chưa xử lý.

Sáng ngày 23/2, cùng công chức địa chính xã quay trở lại hiện trường khu vực đổ thải, nhóm phóng viên nhận thấy, hiện trường khu vực xả thải đã được dọn dẹp nhằm xóa dấu vết, phía trên quây lưới kín mít. Tuy nhiên, cửa ống xả thải còn nhiều chất thải từ bể phốt vẫn chưa kịp lấp dọn.

Việc xả thải diễn ra liên tục hàng năm, cử tri đã nhiều lần ý kiến, phóng viên đã cung cấp đầy đủ tài liệu quá trình xả thải để chính quyền có căn cứ xử lý... Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đến nay chính quyền địa phương vẫn lúng túng, loay hoay và chưa xử lý được dứt điểm vụ việc trên?

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Một doanh nghiệp ngang nhiên đổ chất thải hầm cầu ra môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Thanh Vân/vnbusiness.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất