Thứ năm, 18/04/2024 14:12 (GMT+7)

Hải Phòng : Ngày 29/12, vượt kỷ lục hơn 1000 ca dương tính

Hà Anh -  Thứ tư, 29/12/2021 23:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lần đầu tiên trong ngày, Hải Phòng ghi nhận con số mắc COVID-19 với 1.006 F0, nằm chủ yếu tại các quận, huyện có KCN. Trước tình hình dịch ngày một lan rộng, ngành y tế thành phố triển khai kế hoạch tiêm mũi 3 vaccine bổ sung cho một số nhóm đối tượng.

Theo CDC Hải Phòng, ngày 29/12, toàn thành phố ghi nhận 1.006 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó chủ yếu là diện F1 chuyển thành F0 và xét nghiệm tự nguyện tại các cơ sở y tế.

Tính đến tối 29/12, toàn thành phố Hải Phòng đã có 8.717 ca, trong đó, hồi phục xuất viện 2.636 ca, đang điều trị 6.065 ca và 16 ca tử vong.

Hải Phòng vượt kỷ lục với hơn nghìn ca dương tính SARS-CoV-2, triển khai tiêm mũi 3 bổ sung - Ảnh 1.
Hải Phòng vượt kỷ lục với hơn một nghìn ca dương tính SARS-CoV-2 trong ngày.

Chi tiết,  địa phương đứng đầu có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong ngày là huyện Thủy Nguyên với 278 F0, trong đó 190 trường hợp là F1, 66 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, còn lại là phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại các công ty thuộc KCN VSIP.

Huyện An Dương có 108 F0, trong đó 55 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 6 F0 phát hiện qua test nhanh, 25 qua xét nghiệm sàng lọc tại công ty thuộc KCN Tràng Duệ, còn lại là trường hợp F1.

Quận Lê Chân cũng ghi nhận 105 F0 (67 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 32 trường hợp F1, 1 trường hợp là nhân viên y tế , 3 trường hợp sàng lọc tại công ty Regina, 1 ca bệnh nghi ngờ).

Quận Ngô Quyền có 93 F0, huyện Vĩnh Bảo 75 F0, quận Dương Kinh 72 F0, huyện Kiến Thụy 68 F0, quận Hải An 44 F0, huyện An Lão 37 F0, quận Hồng Bàng 36 F0, quận Đồ Sơn 32 F0, huyện Tiên Lãng 27 F0, quận Kiến An 18 F0, huyện Cát Hải 12 F0, 1 trường hợp là thuyền viên nhập cảnh về Hải Phòng.

Trước tình hình dịch bệnh lan rộng và ngày một gia tăng khắp các quận huyện, ngành y tế Hải Phòng đã lên kế hoạch triển khai tiêm 845.000 liều vaccine ngừa COVID-19 bổ sung, nhắc lại cho người dân. Các trường hợp cần tiêm liều bổ sung gồm: người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, người đã tiêm 2 mũi vaccine của hãng Sinopharm hoặc Sputnik V.

Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi tiêm liều bổ sung thì mới coi là hoàn thành liều cơ bản. Các trường hợp tiêm liều nhắc lại bao gồm người từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung; trong đó, ưu tiên tiêm trước cho nhóm người có bệnh nền, người từ 50 tuổi trở lên, nhân viên y tế.... Thời gian tiêm mũi nhắc lại là ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Thành phố Hải Phòng phấn đấu trước tháng 4/2022 sẽ hoàn thành mũi tiêm này cho toàn dân.

Đến thời điểm này, Hải Phòng đã hoàn thành gần 3,2 triệu mũi tiêm an toàn vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ người tiêm trên số lượng vaccine được phân bổ. Trong đó, tỉ lệ tiêm mũi 1 cho người trên 18 tuổi đạt trên 100% (bao gồm cả những người từ địa phương khác làm việc tại Hải Phòng), mũi 2 đạt 93%. Hải Phòng cũng cơ bản hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng : Ngày 29/12, vượt kỷ lục hơn 1000 ca dương tính. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.