Thứ sáu, 29/03/2024 04:45 (GMT+7)

Hải Phòng: Phát động cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiến Thắng -  Thứ sáu, 31/03/2023 11:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuộc thi do TP. Hải Phòng phát động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm mỗi cá nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sáng 31/3, phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị phát động cuộc thi chính luận về: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

tm-img-alt
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đào Khánh Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố đề nghị Ban chỉ đạo 35 cấp các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy sự chủ động, tích cực triển khai Cuộc thi.  Đặc biệt, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong năm 2023. Do vậy, các lực lượng 35 từ thành phố đến cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát định hướng cuộc thi, tích cực hưởng ứng, tham gia dự thi để đem đến những tác phẩm sắc bén, mang tính thời sự, có chất lượng, tính chiến đấu cao.

Bà Đào Khánh Hà cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mở chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng các tuyến bài chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video clip về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này.

tm-img-alt
Bà Đào Khánh Hà – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Trước đó, thành phố Hải Phòng đã có 02 năm hưởng ứng cuộc thi do trung ương tổ chức. Riêng 2022, là năm đầu tiên Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng phát động cuộc thi và triển khai rộng rãi, bài bản trên địa bàn thành phố. Kết quả, trở thành một trong 15 cơ quan, đơn vị, địa phương được Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương trao giải thưởng tập thể xuất sắc. Đặc biệt, trong đó 02 giải cá nhân gồm 01 giải khuyến khích, 01 giải tác giả cao tuổi nhất được trao cho cụ Nguyễn Đình Yên (tác giả 100 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng). Cuộc thi đã tạo được dấu ấn, có sự lan toả, được ghi nhận về quy mô, hình thức và tính sáng tạo trong tổ chức, triển khai. Đáng chú ý, điểm mới sáng tạo về việc bổ sung loại hình dự thi phát thanh, truyền hình của cuộc thi thành phố sau đó đã được Trung ương bổ sung, hoàn thiện trong Thể lệ cuộc thi năm 2023.

Cuộc thi Chính luận năm 2023 có một số điểm mới là thêm loại hình dự thi video clip; tiêu chí đạt giải tập thể xuất sắc được nâng cao và khó hơn; khuyến khích xã hội hoá công tác tổ chức, triển khai… Đây sẽ là cơ hội để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết, bản lĩnh và trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay./.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Phát động cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.