Thứ sáu, 26/04/2024 00:34 (GMT+7)

Hải Phòng: Sôi nổi giải đua thuyền rồng Đồ Sơn – Sắc màu của biển

Khải Anh -  Thứ bảy, 30/04/2022 14:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giải đua thuyền rồng năm 2022 Đồ Sơn – Sắc màu của biển nằm trong chuỗi liên hoan du lịch truyền thống Đồ Sơn chính thức khởi tranh, đem lại khí thế sôi nổi, hứng khởi cho các VĐV và nhân dân địa phương sau thời gian dài thực hiện phòng, chống dịch Covid

Sáng 30/4, Giải đua thuyền rồng Đồ Sơn – Sắc màu của biển do UBND quận Đồ Sơn tổ chức đã chính thức khai mạc và thành công tốt đẹp.

tm-img-alt
Giải đấu chia làm 2 lượt, mỗi lượt 3 đội

Đường đua được diễn ra tại hồ truyền thuyết – hồ nước ngọt, nằm trong khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng với phong cảnh tuyệt đẹp “Sơn thủy, hữu tình”, tạo nên một giải đấu đặc sắc nhất từ trước đến nay.

tm-img-alt
Các đội có sự tranh đua, bám đuổi hết sức quyết liệt

Đây là hoạt động thể thao được tổ chức thường xuyên vào dịp Liên hoan du lịch và Tết cổ truyền dân tộc, tạo sân chơi bổ ích cho các chàng trai ngư dân miền biển; động viên khích lệ tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe, thể hiện tinh thần thượng võ, chinh phục biển khơi, hăng hái thi đua lao động sản xuất góp phần phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương, đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, thông qua giải đua thuyền rồng, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Đồ Sơn, thu hút nhiều hơn nữa du khách trong và ngoài nước đến với Đồ Sơn.

tm-img-alt
Ông Phạm Hoàng Tuấn-Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (áo trắng thứ 2 từ phải qua) theo dõi màn tranh tài của ngư dân các đội

Ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn đánh giá, hội đua thuyền rồng là một hoạt động văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc, là nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam nói chung và nét đẹp văn hóa của người dân Đồ Sơn – Hải Phòng nói riêng.

Giải đua thuyền rồng Liên hoan du lịch năm nay có sự tham gia của 120 VĐV đến từ 06 đội đại diện cho 06 phường thuộc quận Đồ Sơn gồm: phường Vạn Hương, Ngọc Xuyên, Hải Sơn, Bàng La, Minh Đức và Hợp Đức.

tm-img-alt
Giải đua thuyền rồng thu hút sự quan tâm, cổ vũ của hang ngàn du khách và nhân dân địa phương

Các VĐV Giải đua thuyền rồng Liên hoan du lịch mùa này được đua trên chiếc thuyền rồng làm bằng chất liệu Composit thay bằng chất liệu thuyền gỗ trước đây. 06 đội được chia làm 2 lượt, thi đấu 3 vòng đua trên hồ Truyền thuyết để tìm ra đội đội chiến thắng là đội về đích với thời gian nhanh nhất.

Sau một thời gian tranh đấu với tinh thần thể thao cao, kết quả, phường Bàng La xuất sắc về Nhất với thời gian là 11 phút 26 giây. Giải Nhì thuộc về phường Vạn Hương, phường Ngọc Xuyên giành Giải Ba. Giải Khuyến khích thuộc về các phường Hải Sơn, Hợp Đức và Minh Đức.

tm-img-alt

Lãnh đạo quận Đồ Sơn trao giải Nhất cho đội chiến thắng phường Bàng La

Chia sẻ về niềm vui chiến thắng, đại diện phường Bàng La - VĐV Nguyễn Đức Khoa cho hay, các đội thi năm nay bơi thuyền tranh đua có sự bám đuổi hết sức sát sao, gay cấn với tinh thần quyết tâm cao giành chiến thắng. “Người Đồ Sơn luôn bám biển và coi biển là nguồn sống của mình. Chính vì vậy, hoạt động đua thuyền rồng trên biển như hướng về nguồn cội và phô diễn được ý chí sức mạnh, ý chí chinh phục thiên nhiên của người dân Đồ Sơn”, ngư dân Nguyễn Đức Khoa chia sẻ./.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Sôi nổi giải đua thuyền rồng Đồ Sơn – Sắc màu của biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.