Thứ năm, 28/03/2024 17:14 (GMT+7)

Hải Phòng thực hiện mục tiêu kép: Phòng, chống dịch và phát triển KT

Đồng Văn Nam -  Thứ sáu, 26/02/2021 09:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP.Hải Phòng sẽ tiếp tục tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng nhanh, tái cơ cấu các ngành kinh tế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển KT-XH.

“Ngay từ những ngày, tháng đầu năm, Hải Phòng đã đặt quyết tâm cao, sẵn sàng cho nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa hồi phục, phát triển kinh tế. Ðây là tiền đề quan trọng để thành phố đạt mục tiêu cao hơn trong năm 2021”.


Bước vào đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố. Trong đó, thời điểm tháng 1/2021, dịch bệnh bùng phát ở hai địa phương lân cận là: Hải Dương và Quảng Ninh, đến tháng 2 trên địa bàn thành phố xuất hiện ổ dịch, có 03 ca nhiễm bệnh. Các cấp ủy, chính quyền của thành phố đã huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân cùng vào cuộc, tham gia cuộc chiến chống dịch, với mục tiêu quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, đưa Thành phố vững vàng vượt qua thử thách chưa từng có trong tiền lệ. Bằng sự cố gắng, đồng lòng của các cấp, các ngành, nhân dân, dịch Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt.

Hải Phòng tiếp tục phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính

Tính đến hết ngày 24/02/2021, Hải Phòng ghi nhận 03 trường hợp mắc Covid-19, không có trường hợp tử vong. Tổng số điều tra, truy vết, xét nghiệm: F1: 449 trường hợp (Kết quả xét nghiệm: 449 mẫu/449 mẫu F1 Âm tính); F2: 2.077 trường hợp. Thực hiện cách ly: cách ly tập trung: 963 người (trong đó: tại cơ sở y tế: 79 người, tại Khu cách ly tập trung thành phố: 884 người, số đang cách ly tại khách sạn: 494 người), số đang cách ly tại nhà: 3.841 người.

Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng phong tỏa do ca dương tính COVID-19

Cùng với phòng, chống dịch bệnh, thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ, linh hoạt, hiệu quả để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả trong 2 tháng đầu năm 2021: Thu ngân sách ước đạt 13.869,07 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7.445,86 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ, thu ngân sách địa phương 6.423,21 tỷ đồng, tăng 30,55 so với cùng kỳ, riêng thu nội địa đạt 5.527,94 tỷ đồng, tăng 16,5%; sản lượng hàng hóa lưu thông qua cảng ước đạt 25,53 triệu tấn, tăng 15,46% so với cùng kỳ; tổng thu hút đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn thành phố đạt 911,36 triệu USD, gấp 5,24 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Cùng với đó, thành phố Hải Phòng còn tổ chức các hoạt động vui Xuân an toàn; chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021: tặng quà người có công với tổng số tiền 236,9 tỷ đồng, tăng 11,065 so với Tết năm 2020; trợ giúp người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng; để tạo không khí vui tươi, phấn khởi “mừng Đảng, mừng Xuân” của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố; đồng thời chủ động thực hiện các biện biện phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn, thành phố đã tổ chức bắn pháo hoa tại điểm duy nhất: Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, với số lượng 500 quả Pháo hoa tầm cao phía Tây Đài phun nước Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng và 120 giàn Pháo hoa tầm thấp phía Đông Đài phun nước Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (cách trận địa pháo tầm cao 50m).

Hải Phòng chi 236,9 tỷ đồng đồng tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Hải Phòng tổ chức bắn pháo hóa đêm giao thừa ngày Mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Nguồn http://haiphong.gov.vn

Để tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021, thành phố sẽ tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trong tâm trong thời gian tới như: Triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026; tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả, thực hiện tốt chủ đề năm của thành phố“Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn kiểu mẫu”.

Nút giao Ngã năm sân bay Cát Bi chiều mùng 1 Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Nguồn http://haiphong.gov.vn.

Theo đó, thành phố sẽ đẩy nhạnh tiến độ công tác chuẩn bị, hoàn thiện thủ tục để triển khai các dự án, công trình trọng điểm thực hiện 3 giải pháp đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVI; tổ chức lập, triển khai Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020-2025 nhằm mục tiêu xây dựng chỉnh trang đô thị thành phố đến năm 2025 đạt các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới đô thị đặc biệt; khẩn trương triển khai xây dựng 7 công viên cây xanh trên địa bàn 07 quận. Như vậy, có thể thấy khối lượng công việc phát triển, mở mang, chỉnh trang đô thị trong thời gian tới là vô cùng lớn. Tuy nhiên, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng nhanh, tái cơ cấu các ngành kinh tế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động bố trí các nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Thành phố sẽ tiếp tục quán triệt tinh thần vì doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vượt khó, tận dụng mọi thời cơ để phát triển, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế Thành phố và đất nước.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng thực hiện mục tiêu kép: Phòng, chống dịch và phát triển KT. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.