Thứ năm, 28/03/2024 16:14 (GMT+7)

Hải Phòng: Trang trại khủng trên đất nông nghiệp vì sao chưa xử lý?

Phong Linh -  Thứ năm, 10/12/2020 13:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đó là câu hỏi mà người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng chưa tìm được câu trả lời thoả đáng trong suốt thời gian qua...

Người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng chưa tìm được câu trả lời thoả đáng trong suốt thời gian qua về việc gia đình bà Phạm Thị Ba, ông Phạm Xuân Hài (nguyên Chủ tịch UBND phường Phù Liễn, quận Kiến An) tổ chức san lấp, xây dựng trái phép trang trại trên đất nông nghiệp và xây dựng trái phép chiếc cầu bê tông cốt thép lớn qua mương Đò Vọ trên đất công nhưng chưa bị xử lý. 

Qua tìm hiểu được biết, khu đất của gia đình bà Phạm Thị Ba và ông Phạm Xuân Hài (ở tổ dân phố Đồng Tử 2, phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) có tổng diện tích gần 19.000m², vốn là các thửa đất canh tác nông nghiệp, nhận chuyển nhượng của các hộ dân từ năm 2006, có xác nhận của UBND phường. Tại khu vực này, từ tháng 2-2020, gia đình bà Ba tiến hành hút bùn, đào ao, san lấp mặt bằng trên diện tích hơn 3.000m². Đến tháng 4-2020, gia đình bà Ba xây dựng cầu bê tông cốt thép kiên cố qua kênh Đò Vọ. Sau đó, tháng 5-2020, tiến hành tập kết vật liệu, thi công 2 công trình chuồng trại, 1 nhà kho, có tổng diện tích hơn 2.400m².

01 phần công trình xây dựng của bà Ba trên đất nông nghiệp chưa được tháo dỡ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thành Tiến, Chủ tịch UBND phường Phù Liễn cho biết: “Trên địa bàn phường có nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng vì ô nhiễm nguồn nước, không thể canh tác. Do đó, nhiều hộ dân có nguyện vọng chuyển đổi sang mô hình trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, việc xây dựng của gia đình bà Ba khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép là vi phạm quy định của pháp luật. 

Theo báo cáo số 42/BC - UBND ngày 16/6/2020 nêu rõ: “Trên phần diện tích san lấp gia đình bà Phạm Thị Ba đã xây một số công trình gồm 01 công trình chuồng trại 1249,16 m2 xây tường cao 1,9 m không trát đã lợp tôn; 01 công trình chuồng trại 1206,92 m2 tường cao 1,9 m đang lợp mái khoảng 250 m2; 01 công trình xây dựng nhà kho xây dựng gạch ba vanh diện tích 93,33  m2 chưa lợp mái .

Ngày 8/6/2020, UBND phường đã có thông báo số 43/ TB-UBND về việc tháo dỡ công trình vi phạm đối với bà Phạm Thị Ba. Ngày 9/6/2020 UBND phường tổ chức buổi làm việc với bà Phạm Thị Ba yêu cầu bà thực hiện nghiêm nội dung thông báo tháo dỡ của UBND phường. Bà Phạm Thị Ba đã dừng công trình xây dựng chuồng trại chăn nuôi và tháo dỡ toàn bộ phần mái của công trình diện tích 1266,92 m2. Tuy nhiên việc tháo dỡ chưa triệt để theo chỉ đạo của UBND quận Kiến An”.

Theo quan sát của phóng viên hiện trên diện tích đất nông nghiệp mà gia đình bà Phạm Thị Ba xây dựng vẫn tồn tại 01 nhà chuồng trại hơn 1200 m2 tường cao 1,9 m2 và tường bao xung quanh (mới tháo dỡ phần tường phía cổng ra vào).

Như vậy UBND phường Phù Liễn, UBND quận Kiến An đã biết công trình trang trại chưa được phép thực hiện, chủ đầu tư đã có hành vi xây cầu, san đất, đào ao trái phép (là giai đoạn đầu để xây dựng trang trại) nhưng không hề có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Dư luận đặt ra câu hỏi tại sao đến nay công trình vẫn chưa được xư lý dứt điểm? Và theo quyết định xử phạt số 77/QĐ-XPVPHC, ngày 01/06/2020 của UBND phường Phù Liễn xử phạt hộ gia đình bà Ba, ông Hài số tiền là: 3.5 triệu đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc làm thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định” đã đúng với quy định của pháp luật hay chưa?./.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Trang trại khủng trên đất nông nghiệp vì sao chưa xử lý?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới