Thứ năm, 25/04/2024 07:34 (GMT+7)

Hàn Quốc: Sẽ chi hơn 1,1 tỷ USD để chống ngập lụt tại Seoul

Vĩnh Hà -  Thứ sáu, 12/08/2022 16:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 11/8, Thị trưởng thành phố Seoul Oh Se-hoon đã công bố các biện pháp phòng, chống lũ lụt trung và dài hạn, trong đó có việc xây dựng hệ thống chứa và thoát nước mưa dưới lòng đất tại 6 khu vực có nguy cơ cao bị ngập lụt.

tm-img-alt
Đường phố của quận Gangnam tại thủ đô Seoul ngập trong nước mưa, ngày 8/8. (Ảnh: Yonhap)

Quyết định trên được đưa ra sau khi nhiều khu vực tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc bị ngập lụt nghiêm trọng sau trận mưa lớn nhất kể từ năm 1942 khiến 16 người thiệt mạng hoặc mất tích, trên 2.500 nhà cửa bị chìm trong nước, nhiều dịch vụ công cộng bị gián đoạn.

Kế hoạch trong vòng 10 năm tới đây, chính quyền Seoul sẽ chi 1.500 tỷ won (1,15 tỷ USD) để xây dựng 6 hệ thống chứa và thoát nước mưa quy mô lớn sâu dưới lòng đất. Hệ thống ống thoát nước với đường kính khoảng 10m được đặt ở độ sâu từ 40m đến 50m dưới lòng đất.

Từ nay đến năm 2027, chính quyền Seoul sẽ xây dựng các đường hầm chứa nước mưa dưới lòng đất tại 3 khu vực xung quanh ga Gangnam ở Gangnam, khu vực suối Dorim ở Gwanak và Gwanghwamun ở trung tâm Seoul./.

Đêm 8/8, rạng sáng 9/8, thủ đô Seoul (Hàn Quốc), thành phố Incheon, cũng như nhiều vùng ở tỉnh Gyeonggi lân cận đã hứng chịu cơn mưa kỷ lục trong 80 năm qua, kể từ đầu tháng 8 năm 1942.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, lượng mưa trung bình lên đến 100mm/giờ vào đêm qua. Cá biệt tại quận Dongjak ở Thủ đô Seoul, có thời điểm ghi nhận lượng mưa 141,5mm. Mưa lớn, ngập lụt gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng khi Hàn Quốc đã ghi nhận ít nhất 8 người chết, 6 người mất tích và hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa ra tá túc tại các cơ sở công cộng.

Chưa kể, cơ sở hạ tầng của thành phố cũng bị thiệt hại nghiêm trọng do sụt lún, ngập úng nặng, hệ thống tàu điện ngầm và hàng loạt ngôi nhà chìm trong biển nước./.

Bạn đang đọc bài viết Hàn Quốc: Sẽ chi hơn 1,1 tỷ USD để chống ngập lụt tại Seoul. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành