Thứ sáu, 19/04/2024 05:20 (GMT+7)

Hàng trăm công nhân nhặt rác sau lễ khai mạc SEA Games 31

MTĐT -  Thứ hai, 16/05/2022 16:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngay sau lễ khai mạc SEA Games 31, Chi nhánh Cầu Diễn (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) đã huy động hàng trăm lượt công nhân tham gia nhặt rác, dọn dẹp VSMT xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn – đơn vị chịu trách nhiệm duy trì VSMT trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cho biết, để đảm bảo VSMT, mỹ quan đô thị xung quanh Sân vận động Mỹ Đình và địa điểm tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31 trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Nam Từ Liêm, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.

Công nhân vệ sinh môi trường tham gia nhặt rác, tổng vệ sinh môi trường quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Công nhân vệ sinh môi trường tham gia nhặt rác, tổng vệ sinh môi trường quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Cụ thể, trong thời gian lễ khai mạc SEA Games 31, đơn vị đã huy động hàng chục công nhân tham gia nhặt rác tại các tuyến đường dẫn vào Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và khu vực quảng trường. Tiếp đó, ngay sau lễ khai mạc kết thúc, đơn vị đã tiếp tục tăng cường thêm gần 100 lượt công nhân, máy quét hút, xe rửa đường… tham gia nhặt rác, tổng vệ sinh quanh địa điểm tổ chức lễ khai mạc và các môn thi đấu của SEA Games 31.

Theo thống kê, hàng trăm lượt công nhân được tăng cường tham gia phục vụ SEA Games 31.
Theo thống kê, hàng trăm lượt công nhân được tăng cường tham gia phục vụ SEA Games 31.

Theo ước tính của lãnh đạo Chi nhánh Cầu Diễn, trước, trong và sau lễ khai mạc SEA Games 31, công nhân VSMT đã thu gom được khoảng 7 tấn rác các loại xung quanh Sân vận động Mỹ Đình. “Đến khoảng 3 giờ ngày 13/5, đơn vị đã dọn dẹp xong lượng rác thải phát sinh trong lễ khai mạc, sẵn sàng cho các môn thi đấu sẽ diễn ra trong ngày 13/5” – ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết.

Theo lãnh đạo Chi nhánh Cầu Diễn, trong thời gian diễn ra SEA Games 31, Chi nhánh Cầu Diễn sẽ tăng tần suất công nhân nhặt rác thủ công. Trong ảnh, công nhân VSMT nhặt rác tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong tối, đêm ngày 12/5.
Theo lãnh đạo Chi nhánh Cầu Diễn, trong thời gian diễn ra SEA Games 31, Chi nhánh Cầu Diễn sẽ tăng tần suất công nhân nhặt rác thủ công. Trong ảnh, công nhân VSMT nhặt rác tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong tối, đêm ngày 12/5.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Sơn, nhằm đảm bảo VSMT quanh địa điểm tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31, trong thời gian Đại hội diễn ra đơn vị sẽ thực hiện tăng cường công tác duy trì đường phố bằng cơ giới kết hợp thủ công với tần suất tăng thêm từ 1 – 2 lần/ngày.

Sau khi hoàn thành việc nhặt rác thủ công, Chi nhánh Cầu Diễn đã huy động xe quét hút tham gia làm nhiệm vụ.
Sau khi hoàn thành việc nhặt rác thủ công, Chi nhánh Cầu Diễn đã huy động xe quét hút tham gia làm nhiệm vụ.

Trong đó, tăng cường tần suất thêm 2 lần/ngày đối với các tuyến phố xung quanh khu vực diễn ra đại hội như: Đỗ Xuân Hợp, Lê Quang Đạo, Tân Mỹ, Trần Hữu Dực, Nguyễn Cơ Thạch, Lê Đức Thọ. Tăng cường tần suất thêm 1 lần/ngày đối với các tuyến phố trọng điểm khác như: Hàm Nghi, Nguyễn Hoàng, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phạm Hùng…

Theo lãnh đạo Chi nhánh Cầu Diễn, đến khoảng 3 giờ ngày 13/5 công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ cho việc thi đấu các môn thể thao sẽ diễn ra trong ngày 13/5 .
Theo lãnh đạo Chi nhánh Cầu Diễn, đến khoảng 3 giờ ngày 13/5 công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ cho việc thi đấu các môn thể thao sẽ diễn ra trong ngày 13/5 .

Đồng thời, thực hiện công tác tăng cường đối với khu vực diễn ra đại hội: Tăng cường nhặc rác trên dải phân cách, vườn hoa, thảm cỏ...; tăng cường công tác quét hút bằng xe cơ giới thêm 1 lượt/ngày đối với các tuyến phố trọng điểm và 2 lượt/ngày đối với các tuyến phố trong khu vực; tăng cường tần suất tưới rửa đường hàng ngày đối với các tuyến phố xung quanh khu vực;....

Bên cạnh đó, hàng ngày, Chi nhánh Cầu Diễn sẽ thực hiện cọ rửa, vệ sinh chân rác sạch sẽ tại các điểm cẩu, điểm tập kết rác thải tạm thời trên địa bàn quận, đặc biệt là điểm tập kết trên vỉa hè của những tuyến đường chính: Hàm Nghi; Lê Đức Thọ; Trần Hữu Dực; Nguyễn Hoàng; Châu Văn Liêm; Mễ Trì…/.

Bạn đang đọc bài viết Hàng trăm công nhân nhặt rác sau lễ khai mạc SEA Games 31. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Vân Nhi/Kinh tế và Đô thị

Cùng chuyên mục

Người công nhân thầm lặng
Cánh đồng quê im lặng khi bước chân họ qua, chỉ có tiếng ống nước kêu rền rền mang nước sạch đến từng người, từng nhà.
Gác tấm bằng đại học đi làm công nhân môi trường
Không phải ai cũng có thể gác tấm bằng Đại học để đi làm công nhân môi trường với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng/tháng, thế nhưng trường hợp của anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ) là một ngoại lệ.
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.
Thêm vất vả vì vừa thu gom rác vừa giải thích với người dân
Liên quan đến việc người dân phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy phản ánh công nhân Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ không thu gom rác trong nhiều ngày dẫn đến ùn ứ, phóng viên đã tìm gặp đội ngũ công nhân trực tiếp làm việc để hiểu rõ nguyên nhân.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.