Thứ sáu, 26/04/2024 05:13 (GMT+7)

Hành khách đến Rạch Giá và Phú Quốc phải âm tính với SARS-CoV-2

Trương Anh Sáng -  Thứ hai, 05/07/2021 21:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành văn bản số 949 về thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với hành khách đến sân bay Rạch Giá và Phú Quốc.

Hành khách đến sân bay thành phố Phú Quốc phải thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19

Theo đó, thực hiện kết luận số 07-KLTW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá và Phú Quốc chịu trách nhiệm xét nghiệm đối với hành khách đi đường hàng không đến Rạch Giá và Phú Quốc, đảm bảo tất cả hành khách đến 2 nơi này phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Nếu sử dụng phương pháp Realtime RT-PCR để phát hiện vật liệu di truyền của SARS-CoV-2 thì kết quả xét nghiệm phải còn hiệu lực trong vòng 72 giờ kể từ khi ký kết quả; sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì kết quả xét nghiệm phải còn hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ khi ký kết quả.

Trường hợp hành khách chưa xét nghiệm, hoặc kết quả xét nghiệm đã quá thời hạn quy định, hành khách phải thực hiện xét nghiệm có trả phí tại sân bay theo hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 của Bộ Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Rạch Giá và Phú Quốc khẩn trương chủ trì, thống nhất với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 02 Cảng hàng không Rạch Giá và Phú Quốc tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện.

Sở Du lịch Kiên Giang chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch thông tin đến khách du lịch biết để thực hiện trước khi đến 02 thành phố Rạch Giá và Phú Quốc.

Bạn đang đọc bài viết Hành khách đến Rạch Giá và Phú Quốc phải âm tính với SARS-CoV-2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.