Thứ sáu, 29/03/2024 15:05 (GMT+7)

Hành tinh có lẽ không thể chịu đựng thêm được nữa từ ô nhiễm nhựa và hóa chất

Hải Thanh (T/H) -  Thứ tư, 16/02/2022 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các nhà hoạt động môi trường xót xa cảnh báo, hành tinh có lẽ không thể chịu đựng thêm được nữa từ ô nhiễm nhựa và ô nhiễm hóa chất.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ITN

Theo một nghiên cứu gần đây, tổng khối lượng nhựa trên trái đất ngày nay đã gấp 4 lần khối lượng của tất cả loài động vật sống. Các nhà khoa học của Trung tâm Phục hồi môi trường Stockholm (Thụy Điển) ước tính khoảng 350.000 hóa chất được sản xuất khác nhau trên thị trường và một lượng lớn trong số đó đổ ra môi trường. Hiện chưa đến 10% lượng nhựa được sản xuất trên thế giới được tái chế, ngay cả khi sản lượng tăng gấp đôi lên 367 triệu tấn kể từ năm 2000.

Bà Carney Almroth đồng tác giả của nhóm nghiên cứu trên nói với AFP rằng thế giới vẫn còn thời gian để giải quyết tình trạng báo động trên nhưng ở đó đòi hỏi những hành động khẩn cấp và đầy tham vọng... ở cấp độ quốc tế.

Nhân loại đang trong cuộc khủng hoảng rác thải nhựa khi chúng có mặt khắp nơi từ đường phố, sông hồ, đại dương, ở đâu cũng có. Ô nhiễm ở các đại dương nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng đến hệ sinh thái ở mọi cấp độ, từ những sinh vật nhỏ nhất cho tới cá voi.

Theo các nhà khoa học, hóa chất và rác nhựa đang ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, gây thêm căng thẳng cho các hệ sinh thái vốn đã căng thẳng. Trong đó, thuốc trừ sâu giết chết các sinh vật sống và rác nhựa có trong dạ dày của các sinh vật sống. Rác nhựa trên toàn cầu ngày một tăng và đến nay có thể gây ra những tác động mà chúng ta sẽ không thể đảo ngược. Ô nhiễm nhựa toàn cầu sắp đến giới hạn không thể phục hồi.

Nghiên cứu nói trên được thông báo ngay trước thềm cuộc họp của Liên hiệp quốc vào cuối tháng này tại thành phố Nairobi - Kenya để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa từ nguồn ra biển.

Bạn đang đọc bài viết Hành tinh có lẽ không thể chịu đựng thêm được nữa từ ô nhiễm nhựa và hóa chất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cần Giờ phấn đấu đạt Net zero vào năm 2035
Huyện Cần Giờ, TPHCM vừa ban hành Kế hoạch phối hợp xây dựng Chương trình hành động Vì một Cần Giờ Xanh, đề xuất trồng rừng gắn với tín chỉ carbon, nhằm đạt được mục tiêu "net zero" vào năm 2035, trước 15 năm so với cam kết của Việt Nam.
Giải bài toán rác thải ở Bắc Ninh
Theo kế hoạch từ 2024, Bắc Ninh cơ bản sẽ xử lý triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày bằng các nhà máy đốt rác phát điện công nghệ hiện đại của thế giới.
Thú quý trở về và thông điệp xanh
Thời gian gần đây, ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số địa phương khác, người dân liên tiếp phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm như voọc Hà Tĩnh, lửng lợn Đông Dương, mang Trường Sơn, gà lôi trắng, khỉ mốc, rùa sa nhân...

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.