Thứ bảy, 20/04/2024 02:42 (GMT+7)

H'Hen Niê đồng hành cùng người sống chung với HIV

Thu Hiền -  Thứ ba, 30/11/2021 14:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12, Hội phòng chống HIV/AIDS TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Xã Hội Bầu Trời Xanh, Phòng khám Nhà Mình tổ chức Ngày hội “Sống trọn vẹn”, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, vào sáng ngày 30/11.

Ngày hội diễn ra giới hạn số người tham dự và tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên các nền tảng công nghệ số.

tm-img-alt

Tham dự ngày hội có hoa hậu H'Hen Niê; ​BS. Tiêu Thị Thu Vân - Chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS TPHCM; ông Robert Greenan - Quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM; ông Eric Dziuban - Giám đốc Quốc gia, chương trình Lao/HIV, CDC Việt Nam; Bà Ritu Singh -Giám đốc văn phòng Y tế, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID); Bà Lopa Basu - Cố vấn cao cấp về HIV và Lao, Phòng Y tế, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID); Bà Maria Elena G Filio Borromeo -Giám đốc Quốc gia, Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS tại VN (UNAIDS); Bà Asia Nguyen - Cố vấn tăng cường hệ thống Y tế, Chương trình phòng chống AIDS Toàn cầu, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ Việt Nam (US.CDC); Bác sĩ Ramona Bhati - Giám đốc chuyên môn Chương trình Lao và HIV Toàn Cầu, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ Việt Nam (US.CDC); Bác sĩ Võ Thị Tuyết Nhung - Phó Giám đốc Tổ chức Haivn; Chị Nguyễn Thị Thắm -Tổ chức PATH,  Anh Nguyễn Văn Huệ - Phó Giám đốc “Phát triển Đối tác Bền vững”...

tm-img-alt
tm-img-alt

Ngày hội “Sống trọn vẹn” với mục đích tăng cường sự chủ động tham gia tìm hiểu kiến thức điều trị và dự phòng HIV/AIDS của các đối tượng thanh niên trẻ, học sinh, sinh viên và cộng đồng; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử người sống với HIV và người ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường các hoạt động Dự phòng trước lây nhiễm HIV (PrEP), xét nghiệm, điều trị sớm HIV/AIDS, cung cấp dịch vụ toàn diện về phòng chống HIV/AIDS, quảng bá dịch vụ sẵn có về HIV/AIDS đến người dân, đặc biệt các nhóm thanh niên trẻ, những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao...

tm-img-alt

Đây là một trong những hoạt động hướng đến tạo đà cho giai đoạn mới với mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

tm-img-alt

Anh Nguyễn Anh Phong - Phó chủ tịch phòng chống HIV/AIDS TP.HCM - cho biết: "Khi Covid phức tạp, cả cộng đồng gặp nhiều khó khăn và áp lực, Người sống với HIV cũng vậy. Lúc đó Phong cùng rất nhiều anh chị em đã liên kết cùng nhau hỗ trợ cộng đồng và nhắc nhau phải cố gắng sống, sống trọn vẹn từng ngày. Với Người sống với HIV thì sống trọn vẹn phải có thuốc duy trì, phải tuân thủ điều trị dù trong hoàn cảnh nào và không bị kỳ thị phân biệt đối xử cũng như phải được bảo vệ quyền và sống có trách nhiệm.

tm-img-alt

Tất cả những điều đó được cập nhật, hướng dẫn, truyền thông và kêu gọi từ các đối tác, tổ chức, văn nghệ sĩ báo chí và chính những bạn trong cộng đồng Người sống với HIV trong ngày hội Sống trọn vẹn. Do Covid nên chúng tôi hạn chế số lượng tham gia tại chỗ mà đẩy mạnh trực tuyến trên các kênh kỹ thuật số".

Ngày hội “Sống trọn vẹn” diễn ra từ 8h sáng đến 18h ngày 30/11 với nhiều hoạt động ý nghĩa: Triển lãm “Điều cần biết”, chuỗi Hội thảo khoa học “Hiểu để an toàn” (hội thảo HIV trung tính và hướng dẫn điều trị HIV/AIDS mới, Hội thảo Luật phòng chống HIV/AIDS sửa đổi, Hội thảo chủ đề HIV đối với cộng đồng cơ thể nữ), Diễn đàn “Tụi mình và Covid”, Hội thảo Tuân thủ điều trị trong Covid-19, Gala “Sống trọn vẹn”.

tm-img-alt

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ: "Đến nay đã hơn 4 năm Hen đồng hành cùng các hoạt động với Hội phòng chống HIV/AIDS TP.HCM. Ngày hội năm nay có chủ đề "Sống trọn vẹn" là hoạt động rất ý nghĩa. Hen rất vui khi tiếp tục được tham gia với hoạt động của người sống chung với HIV.

Ngày hôm nay là một ngày cộng đồng HIV/AIDS khích lệ, động viên nhau, để mọi người thấy được, xung quanh chúng ta có nhiều người, đơn vị hỗ trợ, các tổ chức quốc tế cũng hỗ trợ. Nhưng do dịch bệnh cũng hạn chế nên không có đông đủ anh em ở các cộng đồng ở các tỉnh về. Hen mong cộng đồng người sống chung với HIV phải luôn mạnh mẽ, có niềm tin vào cuộc sống, phải đảm bảo uống thuốc đầy đủ, để tăng sức đề kháng, không từ bỏ bất cứ điều gì cả, phải luôn mạnh mẽ. Đó cũng là lý do Hen có mặt ở đây, cùng khích lệ động viên".

tm-img-alt

Về triển lãm “Điều cần biết”, năm nay triển lãm các câu thông điệp kêu gọi giảm kỳ thị phân biệt đối xử, chia sẻ về HIV Trung Tính, thuốc PrEP và có phần giới thiệu các nhóm mạng lưới tại các tỉnh thành để kết nối cùng nhau hỗ trợ cộng đồng tạo nên mạng lưới vững mạnh. Triển lãm là nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi cùng nhau những giải pháp vượt qua khó khăn mùa dịch của các nhóm cộng đồng.

Gala “Sống trọn vẹn” tổng kết các trao đổi trong các hội thảo và chia sẻ những thông điệp của chính những người trong cuộc với nhau và thông điệp động viên đến từ các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước. Ngoài ra, buổi Gala còn kêu gọi sự phối hợp của các văn nghệ sĩ, các cơ quan báo chí, truyền thông, hưởng ứng mạnh mẽ “Ngưng kỳ thị”, tìm hiểu kiến thức để bảo vệ chính mình và người thân khỏi HIV để cuộc sống của người sống với HIV được trọn vẹn hơn để không ai bị bỏ lại phía sau.

Năm 2021 được xem là một năm đầy khó khăn cho cộng đồng Người sống với HIV và các nhóm ảnh hưởng bởi sự tác động của đại dịch Covid-19, đây vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội để thực hiện những can thiệp, hỗ trợ mới cho cộng đồng, chủ động thích nghi và hòa nhập theo nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Bạn đang đọc bài viết H'Hen Niê đồng hành cùng người sống chung với HIV. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...