Thứ năm, 28/03/2024 21:35 (GMT+7)

Hiệp Hòa (Bắc Giang) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

MTĐT -  Thứ bảy, 28/05/2022 11:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa.

Tối 27/5, tại quảng trường trung tâm huyện Hiệp Hòa, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức trọng thể Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II; Di tích Quốc gia Điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

tm-img-alt
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa. Ảnh: Tư liệu

Đến dự buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và một số huyện giáp ranh với Hiệp Hòa.

Về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Quất, Cán bộ Lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc, nguyên Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đến dự buổi lễ có đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, TP; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động và đông đảo con em nhân dân huyện Hiệp Hòa đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài huyện.

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định, cũng như nhiều vùng quê khác của tỉnh Bắc Giang, nhân dân Hiệp Hoà có truyền thống lịch sử, văn hoá lâu đời và lòng yêu nước nồng nàn, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm. Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhân dân một lòng đi theo Đảng làm cách mạng; nhiều thanh niên yêu nước của huyện đã không sợ hy sinh, gian khổ đi tìm ánh sáng cách mạng của Đảng. Trung ương, Xứ ủy và Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kỳ đã tổ chức nhiều cuộc họp, lớp huấn luyện chính trị, quân sự quan trọng, đặc biệt là Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ tháng 4/1945, kịp thời vạch ra đường lối chỉ đạo đúng đắn, đưa phong trào cách mạng phát triển đúng hướng và đi tới thắng lợi.

Cũng trên mảnh đất cách mạng Hiệp Hòa, ngày 8/2/1955, thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, dự và nói chuyện tại hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt II. Sự kiện này đã tạo động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hiệp Hòa không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện đã linh hoạt ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ; đi đầu trong tỉnh về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, là huyện đầu tiên triển khai Bộ tiêu chí thôn NTM theo phương châm “từ đồng về nhà, từ nhà ra thôn, từ thôn lên xã”, lấy thôn làm động lực xây dựng xã NTM. Từ mô hình sáng tạo của huyện, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Bộ tiêu chí thôn NTM triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh. Đặc biệt trong xây dựng NTM, huyện đã quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích, là tiền đề để phát triển du lịch gắn với quảng bá, giới thiệu các sản vật nông nghiệp tiêu biểu của địa phương. 

Phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hiệp Hòa đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định dù trải qua nhiều năm tháng song ký ức hào hùng về các sự kiện cách mạng diễn ra tại các di tích ATK II, địa điểm lưu niệm nơi Bác Hồ về thăm và nói chuyện tại Hội nghị tổng kết Cải cách ruộng đất đợt II tại thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm và nhiều các địa danh khác của huyện Hiệp Hòa vẫn còn giá trị. Cội nguồn lịch sử cách mạng này luôn được bảo tồn, phát huy giá trị để Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II trở thành biểu tượng của truyền thống văn hiến, truyền thống cách mạng anh hùng.

Để giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử các điểm di tích; phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, anh hùng cũng như những thành tựu đã đạt được, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hiệp Hòa tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, phấn đấu xây dựng huyện Hiệp Hòa trở thành đô thị loại IV vào năm 2025, xứng đáng là trung tâm và động lực phát triển phía Tây của tỉnh Bắc Giang.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; đồng chí Dương Văn Thái trao Quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM cho huyện Hiệp Hòa.

Tại đây, 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Bắc Giang chung sức xây dựng NTM, có nhiều đóng góp xây dựng huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Minh Phan (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hiệp Hòa (Bắc Giang) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.