Thứ sáu, 26/04/2024 02:54 (GMT+7)

Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công

MTĐT -  Thứ tư, 22/03/2023 08:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án xây dựng tuyến đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 còn dang dở sau nhiều năm thi công.

Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Theo tìm hiểu, Dự án xây dựng tuyến đường nối từ trường THCS Nam Từ Liêm (đoạn đường Phương Canh, khu đô thị Xuân Phương) đi quốc lộ 32 (QL 32) được UBND quận Nam Từ Liêm duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 10/2018. Trong ảnh là đoạn dự án kết nối với QL 32, đối diện với đường Văn Tiến Dũng. Đoạn này thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm, chưa xây dựng.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Dự án xây dựng mới tuyến đường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm có tổng chiều dài khoảng 920 m. Tuyến đường được thiết kế vận tốc thiết kế là 60 km/h; quy mô mặt cắt ngang đường B=40 m, bề rộng mặt đường 2 x 11,25 m, bề rộng hè đường 2 x 7,25 m, dải phân cách giữa là 3 m. Mặt đường được thiết kế với bê tông nhựa cấp cao A1, trên lớp mỏng cấp phối đá dăm. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 251 tỷ đồng.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Trong ảnh là điểm đầu dự án tại khu vực giáp ranh giữa quận Nam Từ Liêm với Bắc Từ Liêm (phía tây bắc Học viện Kỹ thuật Quân Sự).
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Theo kế hoạch, dự án được xây dựng trong thời gian 2018 - 2020.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Tuy nhiên, theo ghi nhận của người viết, dự án chưa có nhiều thay đổi so với thời điểm năm 2021. Trong ảnh là đoạn qua khu vực phía tây trường Học viện Kỹ thuật Quân sự, trung tâm dưỡng lão Hoa Sen.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Khu vực này hiện có máy móc và công nhân làm việc.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Từ Học viện Kỹ thuật Quân sự, dự án đi thẳng qua đường Trịnh Văn Bô.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Đoạn giao với đường Trịnh Văn Bô hiện chưa hoàn thiện.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Đoạn nút giao này vẫn đang quây tôn.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Từ Trịnh Văn Bô, tuyến đường sẽ mở đến KĐT Xuân Phương. Đoạn đường này chưa giải phóng xong mặt bằng.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Hình ảnh đoạn tuyến qua thôn Thị Cấm.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Đoạn qua đường Phương Canh mới GPMB một phần.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Khu vực nút giao với đường Phương Canh còn khá nhiều nhà dân.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Đoạn nối vào KĐT Xuân Phương cũng tương tự với nhiều nhà dân chưa GPMB, xây dựng khá kiên cố.
Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công
Đây là đoạn nằm trong ngõ 125 Phương Canh. Hiện đoạn nối với KĐT Xuân Phương mới chỉ GPMB được một số ngôi nhà.
Bạn đang đọc bài viết Hình ảnh đường nối khu đô thị Xuân Phương đi quốc lộ 32 sau nhiều năm thi công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Hạ Vũ/Dòng Vốn Kinh Doanh

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.