Thứ sáu, 26/04/2024 05:16 (GMT+7)

Hình ảnh Hà Nội có mưa to đến rất to sau khi bão số 2 suy yếu

MTĐT -  Thứ năm, 11/08/2022 09:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào đất liền, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày có mưa to đến rất to và dông.

Hình ảnh Hà Nội có mưa to đến rất to sau khi bão số 2 suy yếu | Môi trường | Vietnam+ (VietnamPlus)
Sáng 11/8, Hà Nội có mưa to do ảnh hưởng của bão số 2. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh Hà Nội có mưa to đến rất to sau khi bão số 2 suy yếu | Môi trường | Vietnam+ (VietnamPlus)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh Hà Nội có mưa to đến rất to sau khi bão số 2 suy yếu | Môi trường | Vietnam+ (VietnamPlus)
Nút giao Trần Khắc Chân, Kim Ngưu và Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng) không có hiện tượng ùn ứ vào đầu giờ sáng dù trời mưa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh Hà Nội có mưa to đến rất to sau khi bão số 2 suy yếu | Môi trường | Vietnam+ (VietnamPlus)
Người dân lưu thông trên cầu vượt Trần Khát Chân trong cơn mưa sáng 11/8. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh Hà Nội có mưa to đến rất to sau khi bão số 2 suy yếu | Môi trường | Vietnam+ (VietnamPlus)
Người dân mặc áo mưa di chuyển trong cơn mưa sáng 11/8. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh Hà Nội có mưa to đến rất to sau khi bão số 2 suy yếu | Môi trường | Vietnam+ (VietnamPlus)
Dự báo trong ngày hôm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày có mưa to đến rất to và dông; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh Hà Nội có mưa to đến rất to sau khi bão số 2 suy yếu | Môi trường | Vietnam+ (VietnamPlus)
Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, trong đó có thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh Hà Nội có mưa to đến rất to sau khi bão số 2 suy yếu | Môi trường | Vietnam+ (VietnamPlus)
Phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng không có hiện tượng ùn ứ vào đầu giờ sáng dù trời mưa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh Hà Nội có mưa to đến rất to sau khi bão số 2 suy yếu | Môi trường | Vietnam+ (VietnamPlus)
Đường Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng) không có hiện tượng ùn ứ vào đầu giờ sáng dù trời mưa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh Hà Nội có mưa to đến rất to sau khi bão số 2 suy yếu | Môi trường | Vietnam+ (VietnamPlus)
Nút giao Trần Khắc Chân, Kim Ngưu và Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng) không có hiện tượng ùn ứ vào đầu giờ sáng dù trời mưa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Bạn đang đọc bài viết Hình ảnh Hà Nội có mưa to đến rất to sau khi bão số 2 suy yếu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.