Thứ năm, 25/04/2024 19:49 (GMT+7)

Hình ảnh hàng loạt hàng quán tại Hà Nội phải đóng cửa nghỉ Tết sớm vì quá ế ẩm

MTĐT -  Thứ năm, 06/01/2022 17:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và việc chính quyền địa phương liên tục thay đổi cấp độ phòng chống dịch, nhiều hàng quán tại Hà Nội đã phải đóng cửa nghỉ Tết sớm.

Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 1.
Ghi nhận sáng ngày 6/1 tại phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm), hàng loạt cửa hàng bán đồ lưu niệm đã đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.
Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 2.
Mặc dù các nhà hàng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được phép bán mang về nhưng ghi nhận lúc 10h30 cùng ngày, một số cửa hàng cà phê tại phố Cầu Gỗ vẫn đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.
Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 3.
Theo tìm hiểu, mức giá thuê mặt bằng làm quán cà phê tại nhiều tuyến phố cổ Hà Nội có thể lên đến trên 100 triệu đồng/tháng.
Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 4.
Một quán cà phê 3 mặt tiền tại phố Phùng Hưng - Hàng Bông đóng cửa và vỉa hè trở thành nơi tụ tập của người dân.
Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 5.
Tương tự, một quán cà phê 2 mặt tiền nằm ở đầu phố Bà Triệu nhìn thẳng ra hồ Gươm cũng tạm thời đóng cửa nghỉ Tết sớm.
Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 6.
Trên các tuyến phố tại Hà Nội ngày càng xuất hiện nhiều biển hiệu cho thuê mặt bằng.
Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 7.
Nhiều quán cà phê đường tàu khu vực đường Nguyễn Thái Học - Đình Ngang dù được phép bán mang về nhưng cũng phải tạm thời đóng cửa vì quá ế khách.
Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 8.
Hàng loạt cửa hàng mặt phố Kim Mã (quận Ba Đình) bị trả mặt bằng và vẫn chưa tìm được người thuê mới.
Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 9.
Mặc dù treo biển chuyển sang bán mang về nhưng một nhà hàng kinh doanh ăn uống tại phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình) vẫn đóng cửa lúc 11h trưa cùng ngày.
Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 10.
Tương tự, một dãy nhà hàng kinh doanh ăn uống tại phố Phạm Ngọc Thạch cũng "cửa đóng then cài" vì dịch Covid-19.
Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 11.
Theo quan sát, phải đến một nửa các cửa hàng kinh doanh thời trang tại phố Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa) phải đóng cửa trả mặt bằng hoặc tạm ngừng kinh doanh.
Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 12.
Tại phố Trung Hòa (quận Cầu Giấy), nhiều cửa hàng kinh doanh thời trang, ăn uống cũng đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh vì dịch Covid-19.
Hàng quán tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa nghỉ Tết sớm - Ảnh 13.
Có thể thấy, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và việc chính quyền địa phương liên tục điều chỉnh cấp độ chống dịch đã tác động đến các hoạt động kinh tế của người dân và doanh nghiệp.
Bạn đang đọc bài viết Hình ảnh hàng loạt hàng quán tại Hà Nội phải đóng cửa nghỉ Tết sớm vì quá ế ẩm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng