Thứ năm, 25/04/2024 22:15 (GMT+7)

Hình ảnh Thủ đô Hà Nội sau cơn mưa giải nhiệt vào tối 22/6

MTĐT -  Thứ tư, 23/06/2021 11:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài với mức nhiệt lên tới hơn 40 độ C, tối 22/6, một 'cơn mưa vàng' giải nhiệt xuất hiện trên toàn Thủ đô Hà Nội.

Công nhân công ty cây xanh xử lý cây đổ trên phố Cổ Tân (Hà Nội) sau cơn mưa tối 22/6 . (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Lực lượng chức năng có mặt kịp thời hướng dẫn các phương tiện di chuyển đi hướng khác do có cây đổ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Mưa lớn khiến một số tuyến phố của Thủ đô bị ngập. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Giao thông trên phố Thái Thịnh (Hà Nội) bị cản trở vì cây đổ sau trận mưa lớn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Người dân Hà Nội đã phải dùng nhiều biện pháp để ngăn nước tràn vào nhà sau cơn mưa to tối 22/6. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cơn mưa lớn đã làm cây đổ ngang đường tại phố Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cơn mưa lớn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số hộ dân sống tại ngõ 90, phố Đội Cấn (Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngập sâu tại ngõ 90, Phố Đội Cấn (Hà Nội) ảnh hưởng đến đi lại của người dân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngõ 90, phố Đội Cấn (Hà Nội) ngập sâu sau cơn mưa tối 22/6. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cơn mưa lớn kèm gió to khiến cây đổ ngang đường trên phố Đội Cấn. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Cô Hiền ở số nhà 28, ngõ 90, phố Đội Cấn, Ba Đình (Hà Nội) chia sẻ nỗi khổ cứ mưa to là nước ngập vào nhà dù nền nhà đã được tôn cao gần 1 mét. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

1 hộ gia đình ngõ 90, phố Đội Cấn (Hà Nội) bị ngập sau cơn mưa lớn tối 22/6. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

1 hộ gia đình ngõ 90, phố Đội Cấn (Hà Nội) bị ngập sau cơn mưa lớn tối 22/6. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Ngõ 90, phố Đội Cấn (Hà Nội) ngập sâu sau cơn mưa vàng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Cơn mưa lớn tối 22/6 khiến ngõ 90, phố Đội Cấn (Hà Nội) ngập sâu trong nước. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Ngõ 90, phố Đội Cấn (Hà Nội) ngập sâu dù nhiều gia đình phải tôn cao nền nhà lên hơn 1 mét. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Mưa to trên phố Lương Ngọc Quyến. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Một vài phương tiện phải trú tạm vào vỉa hè do gió mạnh. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Mưa to kèm gió mạnh khiến các phương tiện di chuyển chậm. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Cơn mưa lớn kèm gió to khiến cây đổ ngang đường trên phố Đội Cấn (Hà Nội). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Mưa to kèm gió giật mạnh khiến người dân phải gia cố lại bạt che. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Theo TTXVN/Vietnam+

Bạn đang đọc bài viết Hình ảnh Thủ đô Hà Nội sau cơn mưa giải nhiệt vào tối 22/6. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.