Thứ sáu, 26/04/2024 06:56 (GMT+7)

Hình ảnh tuyết rơi tuyệt đẹp ở Sa Pa: Rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ còn kéo dài bao lâu?

MTĐT -  Thứ hai, 27/12/2021 16:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuyết bất ngờ phủ trắng đỉnh Fansipan ngày cuối tuần, chuyên gia khí tượng dự báo sắp tới nhiệt độ sẽ giảm rất sâu. Từ nay đến ngày 28/12, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông tin, trong sáng nay (27/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Hình ảnh tuyết rơi tuyệt đẹp ở Sa Pa: Rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ còn kéo dài bao lâu? - Ảnh 1.
Tuyết đã rơi trên đỉnh Fansipan với cường độ nhẹ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (27/12), khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hình ảnh tuyết rơi tuyệt đẹp ở Sa Pa: Rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ còn kéo dài bao lâu? - Ảnh 2.
Tuyết rơi tuyệt đẹp ở Sa Pa

Từ nay đến ngày 28/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Khu vực Hà Nội sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, sau không mưa. Từ nay đến ngày 28/12, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ.

Hình ảnh tuyết rơi tuyệt đẹp ở Sa Pa: Rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ còn kéo dài bao lâu? - Ảnh 3.
Việc tuyết rơi chiều nay khiến rất nhiều du khách có mặt tại đây vô cùng hào hứng, thích thú.

Tối 26/12, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, vào khoảng 15h30 đến 15h32 phút chiều, tuyết đã rơi trên đỉnh Fansipan với cường độ nhẹ. Thời điểm tuyết rơi còn có mưa nhỏ nên bông tuyết không sáng. Theo ông Hải, đợt rét này có thể kéo dài 2-3 ngày. Nhiệt độ tại thị xã Sa Pa những ngày tới từ 4-6 độ C còn ở đỉnh Fansipan sẽ dưới 0 độ.

Bạn đang đọc bài viết Hình ảnh tuyết rơi tuyệt đẹp ở Sa Pa: Rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ còn kéo dài bao lâu?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo GiadinhNet

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.