Thứ năm, 25/04/2024 19:31 (GMT+7)

Hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Pháp phải nộp cùng hộ chiếu có ghi nơi sinh

MTĐT -  Thứ bảy, 15/10/2022 09:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo đó, kể từ ngày 17/10/2022, hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh phải được nộp nhất thiết kèm theo hộ chiếu có ghi nơi sinh (ở trang 2, 4 hoặc 5).

tm-img-alt
Hộ chiếu mới bìa màu xanh tím than

Đại sứ quán Pháp vừa thông báo, kể từ ngày 17/10/2022, hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh nhất thiết kèm theo hộ chiếu có ghi nơi sinh ở trang 2, 4 hoặc 5.

Quy định này áp dụng cho tất cả các hồ sơ xin thị thực, với thời gian lưu trú ngắn hạn hay dài hạn.

Các hồ sơ đã tiếp nhận không bị ảnh hưởng và sẽ được xử lý bình thường.

Ngoài ra, Đại sứ quán Pháp cho biết những người xin thị thực có thể kiểm tra danh sách giấy tờ đi lại được các quốc gia thành viên khác nhau của khối Schengen công nhận trên trang web của Ủy ban châu Âu.

Song Lam

Bạn đang đọc bài viết Hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Pháp phải nộp cùng hộ chiếu có ghi nơi sinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.