Thứ năm, 25/04/2024 11:33 (GMT+7)

Hoà Bình: Công ty Hoàng Sơn đầu tư Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa hơn 650 tỷ

Hạ Vân -  Thứ năm, 09/03/2023 18:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình có tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng vừa được khởi công ngày 3/3 vừa qua.

Mới đây, Công ty CP Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn đã tổ chức lễ khởi công khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, thuộc xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Dự án này có quy mô 146 ha, tổng mức đầu tư trên 650 tỷ đồng, được triển khai thành 5 phân khu cao cấp, gồm phân khu Nghỉ dưỡng hội nghị và khám phá văn hoá; nghỉ dưỡng gia đình, tập thể kết hợp với giải trí ven hồ; nghỉ dưỡng sức khoẻ và tâm linh; nghỉ dưỡng thể thao và lễ hội; nghỉ dưỡng ẩn cư cao cấp với hàng trăm căn villa; khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao; xen kẽ là các resort nhỏ với hàng trăm bulgalow và các khu tiện ích như: vui chơi giải trí, cắm trại, dạo ven hồ bằng xe đạp, khu trải nghiệm văn hoá, giáo dục, ẩm thực, bến du thuyền …

Năm 2018, UBND tỉnh Hòa Bình đã trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa đối với Công ty Hoàng Sơn. Cũng trong đợt đó, tỉnh còn trao chủ trương đầu tư cho 8 dự án khác với tổng vốn đầu tư hơn 94.000 tỷ đồng.

tm-img-alt
Vịnh Ngòi Hòa vùng phát triển du lịch trọng tâm của huyện Tân Lạc. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Trong đó, có một số dự án nghỉ dưỡng như Khu du lịch sinh thái V'star - Ngòi Hoa (CTCP V’star - Ngòi Hoa); Quần thể du lịch sinh thái văn hóa Thiên Cung Đại Việt (CTCP Du lịch Đại Việt làm chủ đầu tư, tổng vốn trên 625 tỷ đồng); Khu du lịch sinh thái và dịch vụ Hồ Rợn (CTCP Du lịch Sinh thái Kỳ Sơn Hòa Bình, 420 tỷ đồng) và Khu du lịch sinh thái và tâm linh Thung Khe - Tân Lạc - Hòa Bình (CTCP Cát Tường Thiên Tân Lạc, 300 tỷ đồng).

Huyện Tân Lạc nằm ở phía tây nam của tỉnh Hòa Bình, có diện tích 523 km², dân số 143.210 người, gồm 1 trị trấn và 15 xã. Phía đông của huyện tiếp giáp với huyện Cao Phong và huyện Lạc Sơn, phía tây kết nối với huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) và phía tây bắc kề cận với huyện Mai Châu.

Với vị trí địa lý nằm tại ngã ba đường giao thương kết nối đồng bằng Bắc Bộ (thông qua Quốc lộ 6) và khu vực phía tây các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam (thông qua Quốc lộ 12B) với toàn bộ khu vực Tây Bắc, Tân Lạc được ví như một “viên ngọc” với rất nhiều tiềm năng phát triển.

Tuy là vùng đất giàu tiềm năng, vùng lõi của văn hóa Mường nổi tiếng, giàu truyền thống lịch sử, có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, cách Thủ đô Hà Nội chỉ 100km nhưng tại đây vẫn đang thiếu những dự án quy mô, hiện đại.

Bạn đang đọc bài viết Hoà Bình: Công ty Hoàng Sơn đầu tư Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa hơn 650 tỷ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành