Thứ tư, 24/04/2024 15:32 (GMT+7)

Hòa Bình: Mời gọi đầu từ Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung

Khánh Dung -  Thứ tư, 22/06/2022 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình mời gọi đầu tư ba dự án khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Đồi Thung, huyện Lạc Sơn

tm-img-alt
Hòa Bình nói chung và huyện Lạc Sơn nói riêng đang là điểm thu hút vốn đầu tư từ các tập đoàn lớn. Ảnh minh họa.

Dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung tại xã Quý Hoà, huyện Lạc Sơn.

Diện tích hơn 186 ha, có chi phí thực hiện hơn 5.306 tỷ đồng.

Cơ cấu sử dụng đất có 10,79 ha đất công trình công cộng - dịch vụ; 8,4 ha đất sử dụng hỗn hợp; 14,8 ha đất công viên cây xanh, thể dục thể thao; 11,8 ha đất giao thông; 1,9 ha đất giáo dục; 86 ha đất nhóm ở; 2,7 ha đất công cộng - dịch vụ; 13,2 ha đất cây xanh chuyên đề; 1,89 ha đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; 26 ha đất cây xanh cảnh quan tự nhiên và 8,55 ha đất mặt nước.

Tại dự án sẽ xây dựng khoảng 500 căn nhà ở liền kề, diện tích trung bình mỗi căn từ 90 – 120 m2; 350 căn nhà ở biệt thự nghỉ dưỡng đơn lập và song lập, diện tích 450 – 500 m2. 

Về tiến độ, đến hết quý II/2022 hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Từ quý III/2022 đến quý IV/2022 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Từ quý I/2023 đến quý IV/2025 sẽ đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án. Quý I/2026 sẽ hoàn thành đầu tư, đưa dự án đi vào hoạt động.

Hiện trạng đất tại ba dự án đều chưa được giải phóng mặt bằng. Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tới ngày 21/7.

Hoà Bình đang là địa phương thu hút nhiều dự án nghỉ dưỡng lớn, nhỏ, dựa trên những lợi thế du lịch của địa phương. Bởi nơi đây được thiên nhiên ưu đãi với cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiều thắng cảnh đẹp như: hang đá, đồi chè, suối nước nóng…, ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Những năm gần đây, xã Quý Hòa , Lạc Sơn đang từng bước biến những lợi thế, tiềm năng thành động lực phát triển, hứa hẹn trong tương lai là điểm du lịch lý tưởng tại huyện Lạc Sơn.

Đồi Thung thuộc xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn. Đồi Thung như một người sơn nữ chân quê mà cũng ý tứ, khéo léo, nhà nép bên đồi, e ấp khiêm nhường mà vẫn hé lộ một quyền năng lộng lẫy. Chiều xâm xấp  nắng trên mặt ruộng, sương buông vẫn thấy ấm lòng. Với Đồi Thung, vầng dương như còn lưu luyến nán lại mãi với những thửa ruộng bậc thang đang trong vụ gặt làm nên một sắc thu vàng.

Bạn đang đọc bài viết Hòa Bình: Mời gọi đầu từ Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.