Thứ năm, 25/04/2024 19:27 (GMT+7)

Hòa Bình: Thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ

Nguyễn Dũng -  Thứ tư, 16/02/2022 19:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 16/02/2022 các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022, có 1.736 thanh niên lên đường thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đợt nhập ngũ lần này, 100% thanh niên tỉnh Hòa Bình đều phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đồng thời 100% tân binh nhập ngũ đều bảo đảm sức khỏe và phẩm chất chính trị. Tỷ lệ đảng viên trẻ nhập ngũ đạt 5,8%, có 22,5% đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Năm nay, tỉnh Hòa Bình giao quân cho 18 đầu mối đơn vị, trong đó có 7 đơn vị thuộc Quân khu 3, còn lại ở các đơn vị: Tổng cục, Binh chủng, Học viện, Nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng.

tm-img-alt
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình tặng hoa động viên tân binh trong ngày lên đường nhập ngũ.

Tại huyện Lạc Sơn, năm 2022 có 248 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao (có 221 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 27 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân), được bàn giao cho 8 đơn vị nhận quân thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Huyện Yên Thủy, năm nay có 109 tân binh lên đường nhập ngũ và 22 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số 109 tân binh lên đường nhập ngũ có 5,5% tân binh trình độ từ trung cấp trở lên; 31,2% sức khỏe loại I. Có 89% tân binh là người dân tộc thiểu số; 13,8% tân binh là đảng viên.

tm-img-alt
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình tặng hoa động viên tân binh trong ngày lên đường nhập ngũ.

Huyện Đà Bắc năm 2022 tuyển chọn được 134 thanh niên ưu tú nhập ngũ (có 117 tân binh làm nghĩa vụ quân sự, 17 tân binh làm nghĩa vụ công an), có 10 tân binh là đảng viên.

Bên cạnh đó, huyện Lạc Thủy năm nay có 129 tân binh lên đường nhập ngũ (Bộ Quốc phòng nhận 106 tân binh, Bộ Công an nhận 23 tân binh giao đến Công an tỉnh Hoà Bình). Về chất lượng tân binh năm nay, tỷ lệ đảng viên chiếm 15,1%; dân tộc Mường chiếm 57,1%; 98 tân binh đã học qua lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.  

Huyện Lương Sơn, năm nay có 235 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, Bộ Quốc phòng nhận 207 tân binh, Bộ Công an nhận 28 tân binh. Các tân binh được giao đến 9 đầu mối nhận quân (8 đầu mối quân sự, 1 đầu mối công an). Về trình độ chính trị, có 2 tân binh là đảng viên, 28 tân binh là đối tượng Đảng. Tuổi đời các tân binh từ 18-24 tuổi.

Riêng thành phố Hoà Bình năm 2022 được giao chỉ tiêu tuyển chọn 154 công dân nhập ngũ (gồm: 131 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự; 23 công dân tham gia nghĩa vụ công an). Trong số tân binh nhập ngũ có 40 thanh niên được bồi dưỡng kiến thức về Đảng, 5 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Bạn đang đọc bài viết Hòa Bình: Thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.