Thứ sáu, 26/04/2024 00:39 (GMT+7)

Hoa hậu Lương Thùy Linh nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc tại ĐH Ngoại Thương

MTĐT -  Thứ hai, 12/09/2022 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với sự nỗ lực trong suốt 4 năm theo học tại trường Đại học Ngoại thương, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.

Đại học Ngoại thương tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022 cho các sinh viên hệ đào tạo chính quy.

Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa chính thức nhận tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của trường Đại học Ngoại thương.

tm-img-alt
tm-img-alt

Hoa hậu Lương Thùy Linh - Miss World Vietnam 2019 cũng là một trong những tân cử nhân tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc khi đạt điểm trung bình tích lũy 3.6/4.0.

Lương Thùy Linh chia sẻ: “Mình nghĩ rằng quãng thời gian qua bản thân cũng đã rất cố gắng, vừa cố gắng việc học hành vừa cân bằng trách nhiệm của một Hoa hậu. Cũng đã có những lúc mình cảm thấy vô cùng áp lực bởi việc học nhiều và lịch trình đi làm cũng dày đặc. Mình nghĩ rằng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc cũng đền đáp cho những sự cố gắng, nỗ lực của bản thân. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô cũng như các bạn ở Trường ĐH Ngoại thương đã luôn hỗ trợ và sát cánh bên mình trong suốt quãng thời gian vừa qua”.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, tại Cao Bằng. Năm 2019, Lương Thùy Linh đăng quang Miss World Việt Nam và lọt top 12 Miss World.

Song Lam

Bạn đang đọc bài viết Hoa hậu Lương Thùy Linh nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc tại ĐH Ngoại Thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.