Thứ bảy, 20/04/2024 23:01 (GMT+7)

Hoa hậu Mỹ đăng quang Miss Universe 2022 lần thứ 71

An Hạ -  Chủ nhật, 15/01/2023 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Miss Universe 2022), vị trí cao nhất đã thuộc về R’Bonney Gabriel, đại diện đến từ Mỹ. Đây cũng là một kết quả được fans sắc đẹp cảm thấy hài lòng bởi cô nàng đã là một ứng cử viên được đánh giá cao.

tm-img-alt

Sáng ngày 15/1 (giờ Việt Nam), đêm Chung kết Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 71 chính thức được diễn ra tại Mỹ trong sự mong đợi của khán giả khắp thế giới. 

Đại diện đến từ Mỹ - R'Bonney Gabriel chính thức trở thành tân Hoa hậu của cuộc thi năm nay. Á hậu 1 thuộc về Amanda Dudamel - đại diện đến từ Venezuela và Á hậu 2 thuộc về thí sinh đến từ Cộng hòa Dominican - Andréina Martínez.

tm-img-alt
tm-img-alt

R'Bonney Nola Gabriel (sinh năm 1994) đăng quang cuộc thi Hoa Hậu Mỹ và trở thành đại diện sáng giá của Mỹ tại Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71. Dù trước đó, cô từng vướng phải một số tranh cãi liên quan đến việc thiên vị thí sinh nhưng tới Hoa hậu Hoàn vũ, cô đã dần tìm được chỗ đứng bằng chính tài năng và nhan sắc của mình. Với lợi thế mang nét đẹp lai Á - Âu đặc biệt cùng khả năng trình diễn và ứng xử tốt, nàng hậu dần chinh phục ban giảm khảo và khán giả để được xướng tên cho ngôi vị cao nhất.

Tân Miss Universe 2022 - R’Bonney là mỹ nhân sở hữu nhan sắc vượt trội. Với visual sắc lẹm chuẩn điểm 10 cùng body chuẩn chỉnh, mỗi khi xuất hiện, mỹ nhân này khiến khán giả chẳng thể rời mắt nổi. Liên tục xuất hiện đầy nổi bật trong những bộ trang phục ấn tượng, cô nàng đã liên tục làm fans sắc đẹp mê mẩn.

tm-img-alt
tm-img-alt

Trước khi chính thức đại diện Mỹ tại Miss Universe lần thứ 71, R'Bonney Nola Gabriel từng nhiều lần thử sức mình tại các sân chơi nhan sắc. Năm 2020, cô lần đầu thử sức với cuộc thi sắc đẹp và lọt Top 5 Miss Kemah. Sau đó, nàng hậu tiếp tục tranh tài tại Miss Texas USA nhưng may mắn đã không mỉm cười.

R'Bonney Nola Gabriel sinh ra ở San Antonio, Texas, Hoa Kỳ có cha là người Philippines và mẹ là người Mỹ. Cô theo học Đại học Bắc Texas ở Denton, Texas. Tại đây, cô đã lấy được bằng Cử nhân thiết kế thời trang và may mặc. Làm việc trong lĩnh vực thời trang, nàng hậu luôn quan tâm đến các vấn đề về môi trường và sự bền vững. Người đẹp cho biết: “Tôi là nhà thiết kế thời trang và tự thiết kế ra những gì mình đang mặc. Tôi mặc đồ tái chế để nâng cao tính bền vững của môi trường. Tôi nghĩ đó là nhiệm vụ của mình. Chúng ta hãy tìm kiếm trong ngôi nhà, trong công việc của mình những thứ có thể tái chế để cuộc sống bền vững hơn”.

tm-img-alt
tm-img-alt

Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

Bạn đang đọc bài viết Hoa hậu Mỹ đăng quang Miss Universe 2022 lần thứ 71. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất