Thứ sáu, 26/04/2024 05:39 (GMT+7)

Hoài Đức: Vấn nạn đổ và đốt rác thải công nghiệp ven đường

TRANG TRIỆU -  Thứ tư, 02/01/2019 17:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu vực chân cầu vượt An Khánh thời gian qua đã trở thành nơi đổ và đốt trộm rác thải công nghiệp, là mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân nơi đây.

Vừa qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được thông tin phản ánh của người dân xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) phản ánh về tình trạng đổ, đốt trộm rác công nghiệp tại khu vực chân cầu vượt An Khánh, khiến người dân lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe và  môi trường.

Tình trạng đổ, đốt trộm rác công nghiệp tại khu vực chân cầu vượt An Khánh khiến người dân bức xúc.

Theo ghi nhận thực tế của PV, khoảng 16 giờ, ngày 27/12/2018 tại khu vực chân cầu vượt An Khánh (đoạn từ Đại lộ Thăng Long rẽ vào UBND xã An Khánh), một đống rác công nghiệp chưa kịp cháy hết, đống rác mới đã xuất hiện. 

Đủ các loại rác từ bàn ghê hỏng, vỏ bao bì, xốp và cả phế thải xây dựng đều được đốt tại đây.
Một đống rác công nghiệp chưa kịp cháy hết, đống rác mới đã xuất hiện. 

Có đủ loại rác được thải ra đây từ bàn ghế cũ, vỏ bao bì, xốp, phế thải xây dựng và cả rác thải sinh hoạt. Đổ rồi đốt vẫn là cách mà các đối tượng đổ trộm rác thực hiện. Những cột khói đen xì, bốc mùi khét lẹt khiến người dân lưu thông qua đây không khỏi bức xúc, bất bình.

Bà N.T.Mai chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng đi làm qua đây, khói bụi mù mịt khiến việc đi lại khó khăn nên tôi phải đi chậm lại và quan sát kỹ không sẽ khá nguy hiểm. Không chỉ về vấn đề giao thông mà tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân".

Lửa cháy nghi ngút gây sự chú ý cho người đi đường.

Nhiều người dân ở đây cho biết, tình trạng này diễn ra từ rất lâu, họ không chỉ đổ trộm mà còn đốt luôn tại đây. Nhà dân thì gần nên khi nào có gió đúng hướng về khu dân cư thì chúng tôi hứng đủ. Thi thoảng cũng có công nhân vệ sinh môi trường dọn dẹp nhưng cứ hôm trước hôm sau lại có vài đống, dọn không xuể.

Khu dân cư bị bao trùm bới khói và mùi khét.

Từ một người đến nhiều người, từ khối lượng nhỏ lẻ đến cả tấn rác, ngày này qua tháng khác, bãi rác đổ trộm không khác nào khu xử lý rác.

Lợi dụng bãi đất trống, các đối tượng đổ trộm rác thải rồi đốt ngay tại đây không khác nào khu xử lý rác (Ảnh: Google maps).

Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hiện có nhiều điểm "nóng" về vấn đề này và các đối tượng đổ trộm rác thải thường hoạt động khá công khai, khu vực Đại lộ Thăng Long là một nơi điển hình.

Hy vọng chính quyền địa phương cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để xử lý nghiêm minh những hành vi đổ, đốt trộm rác thải công nghiệp ngang nhiên đang diễn ra tại đây.

Video:

Bạn đang đọc bài viết Hoài Đức: Vấn nạn đổ và đốt rác thải công nghiệp ven đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.