Thứ sáu, 26/04/2024 06:48 (GMT+7)

Hoàn thiện nghị quyết về học phí, phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn

Song Lam -  Thứ sáu, 14/10/2022 09:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ có văn bản 327/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí và sách giáo khoa.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 327/TB-VPCP ngày 13/10/2022 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí và sách giáo khoa. Theo đó, sáng 12/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về học phí và sách giáo khoa.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo các bộ, cơ quan: Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ GD-ĐT, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD-ĐT tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp và phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thiện dự thảo nghị quyết về học phí đối với cơ sở GD-ĐT công lập năm học 2022-2023 và thống nhất phương án mua sách giáo khoa trang bị cho các thư viện trường học để học sinh mượn sử dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/10.

Bạn đang đọc bài viết Hoàn thiện nghị quyết về học phí, phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.