Thứ bảy, 20/04/2024 15:39 (GMT+7)

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin tại Việt Nam

MTĐT -  Chủ nhật, 22/05/2022 10:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Singapore đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/5 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

tm-img-alt
Sáng ngày 18/5, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Nhà sàn Bác Hồ. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Singapore nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023. (Nguồn: TTXVN)
tm-img-alt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin thăm chính thức Việt Nam, chiều 20/5 tại Trụ sở Trung ương Đảng. Chủ tịch Quốc hội Singapore nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Singapore coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, phát huy những thành tựu đã đạt được, mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới như công nghệ số, chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Giao lưu nhân dân là một cơ sở quan trọng cho quan hệ hai nước. (Nguồn: TTXVN)
tm-img-alt
Tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin chiều 19/5 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả hành pháp, tư pháp, lập pháp giữa hai nước đều được chú trọng và tăng cường hợp tác. Ngoài văn hóa, giáo dục, du lịch thì an ninh, quốc phòng cũng là những nội dung hợp tác vững chắc giữa Việt Nam và Singapore. (Nguồn: TTXVN)
tm-img-alt
Tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin, sáng 20/5 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Singapore luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực. Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn tăng trưởng tích cực (đạt 8,3 tỷ USD năm 2021, tăng trên 23% so với năm 2020). Singapore là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN (với 2.866 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 67,56 tỷ USD). Các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) trở thành hình mẫu thành công trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Singapore.(Nguồn: TTXVN)
tm-img-alt
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin cùng Phu nhân chụp ảnh chung, chiều 18/5 tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Singapore nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này là cơ hội tốt để tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có trao đổi, ngoại giao nhân dân có nhiều hình thức hợp tác, trao đổi nhằm tăng cường tình đoàn kết. Hai nước cũng có mối liên kết kinh tế càng ngày càng lớn mạnh. (Nguồn: TTXVN)
tm-img-alt
Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chủ tịch Quốc hội Singapore tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; cảm ơn Singapore ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Ủy ban ranh giới thềm lục địa nhiệm kỳ 2023-2028, đề nghị Singapore tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy ban pháp lý và kỹ thuật thuộc cơ quan quyền lực đáy đại dương nhiệm kỳ 2023-2027.(Nguồn: TTXVN)
tm-img-alt
Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin tiếp Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam–ASEAN Bùi Văn Cường, sáng 19/5 tại Hà Nội. Khẳng định mối quan hệ giữa hai nước đang đi vào chiều sâu, Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin cho rằng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước cũng được tăng cường, đồng thời mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nghị sĩ hai nước, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp nói riêng cũng như phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung.(Nguồn: TTXVN)
tm-img-alt
Trong chuyến thăm trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin cùng Đoàn đã có những chia sẻ về công tác giáo dục với thầy và trò nhà trường, tham quan Phòng Truyền thống, nghe các em học sinh giới thiệu về lịch sử nhà trường cũng như các danh nhân Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin tự chụp ảnh với các em học sinh trước Tượng thầy giáo Chu Văn An trong khuôn viên trường THPT Chu Văn An. (Nguồn: TTXVN)
tm-img-alt
Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin đánh trống tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chiều 20/5 - hoạt động nổi bật cuối cùng của Chủ tịch Quốc hội Singapore trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên. Đây là chuyến thăm cấp cao thứ hai giữa Singapore và Việt Nam kể từ đầu năm 2022, sau chuyến thăm đảo quốc Sư tử của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào hồi tháng Hai vừa qua. Theo Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam, nhịp độ trao đổi cấp cao mạnh mẽ giữa Singapore và Việt Nam là sự trở lại cam kết rất tích cực giữa hai nước trước đại dịch Covid-19, đồng thời là minh chứng cho tiềm năng to lớn trong việc làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương.(Nguồn: TTXVN)
Bạn đang đọc bài viết Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin tại Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Khánh Linh/Thế giới và Việt Nam

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ