Thứ bảy, 20/04/2024 06:11 (GMT+7)

Hội Đồng hương & Hội Nhà khoa học ủng hộ 200 triệu cho Bắc Giang

Đặng Nam -  Thứ hai, 31/05/2021 19:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 31/5, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận thêm 100 triệu đồng của Hội Đồng hương Bắc Giang và Hội các nhà Khoa học Bắc Giang tại Hà Nội đóng góp vào Quỹ phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang

Chiều 31/5, tại Bắc Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng của Hội Đồng hương Bắc Giang và Hội các nhà Khoa học Bắc Giang tại Hà Nội đóng góp vào quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang.

Ông Giáp Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang (thứ hai từ trái sang) tiếp nhận số tiền ủng hộ từ đại diện Hội Đồng hương & Hội các nhà Khoa học tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội

Trước đó, ngày 13-5, Hội Đồng hương và Hội các nhà Khoa học Bắc Giang tại Hà Nội cũng đã trao tặng số tiền một trăm triệu đồng để giúp quê hương phòng chống đại dịch

Từ vài tuần trở lại đây, Bắc Giang luôn là tâm điểm của cả nước, khi số ca dương tính với nCovi liên tục cao nhất nhất cả nước. Gây rất nhiều khó khăn cho công tác khoanh vùng, dập dịch của Ban chỉ đạo phòng chống C0vid-19 tỉnh Bắc Giang.

Tính đến chiều 31/5, Sở Y tế Bắc Giang cho biết: toàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 2216 ca F0 (số ca F0 tăng cao chủ yếu phát hiện trong các khu cách ly tập trung). Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có: 88 cơ sở cách ly tập trung; 104 điểm phong tỏa - cách ly y tế.  6/10 huyện phải áp dụng việc cách ly xã hội; thành phố Bắc Giang và huyện Tân Yên thực hiện giãn cách xã hội.

Bản đồ dịch tễ tỉnh Bắc Giang ngày 31/5/2021. 
Link để biết vị trí an toàn, vị trí cách ly, số liệu...: 
https://covidmaps.bacgiang.gov.vn/bacgiang?locale=vn
https://bandodichte.bacgiang.gov.vn/bacgiang?locale=vn

Trong những ngày tới, dự báo tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm còn tăng cao (trong khu vực cách ly tập trung và ngoài cộng đồng), sẽ gặp rất nhiều khó khăn với các ca bệnh, công nhân, người dân, tình nguyện viên, lực lượng vũ trang và đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ.

Tỉnh Bắc Giang mong muốn tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước để góp sức giúp Bắc Giang nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. 

Được biết, trong ngày 31/5, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang cũng tiếp nhận khoảng 100 tấn gạo do cộng đồng kiều bào Việt Nam (quê Bắc Giang) đang định cư tại Cộng hòa Séc trao tặng.

Từ đầu dịch đến nay, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận được số tiền, vật tư y tế, các phần quà có trị giá hàng trăm tỉ đồng. Tất cả những phần tiền và quà này, sẽ được sử dụng vào mục đích phòng chống Covid-19, theo đúng quy định của pháp luật. 

Địa chỉ tiếp nhận:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang,

Tầng 3- nhà B - Tòa nhà liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, đường Quách Nhẫn, TP Bắc Giang.
ĐT: 0204.3854.517; Email: [email protected]

Bạn đang đọc bài viết Hội Đồng hương & Hội Nhà khoa học ủng hộ 200 triệu cho Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...