Thứ sáu, 19/04/2024 07:50 (GMT+7)

Hội LHPN TP Hải Phòng: Tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch

MTĐT -  Thứ bảy, 10/12/2022 11:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những công trình, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đó đã góp phần nâng cao ý thức, tác động, lan tỏa hành động đẹp tới hội viên, phụ nữ và người dân trong việc chống rác thải nhựa, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hội LHPN TP Hải Phòng đã tổ chức cuộc thi “Đội truyền thông bảo vệ môi trường - Mizuiku tài năng” với mong muốn mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ là một sứ giả truyền tải thông điệp, hành động thiết thực bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước nước sạch để góp phần bảo vệ sự sống.

Năm 2022, Hội LHPN thành phố phối hợp với Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức Hội thi "Đội truyền thông bảo vệ môi trường - Mizuiku tài năng".

tm-img-alt
Cuộc thi có 4 giải Nhì, 5 giải Ba, giải cho đội thi được bình chọn yêu thích nhất và đội thi thuyết trình hay nhất.

Cuộc thi được triển khai từ tháng tháng 9/2022. 11 đội tuyên truyền viên đã trải qua 2 vòng thi: viết sáng kiến và triển khai sáng kiến. Hoạt động triển khai sáng kiến với 30 cuộc truyền thông, hội thi về các nội dung về tuyền truyền bảo vệ môi trường, giảm rác thải, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước thu hút hơn 3.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ và các em học sinh đã được ghi lại dưới dạng video, clip, album ảnh và đăng trên trang fanpage Hoa Biển, thu hút gần 3.000 lượt like/share/comment, tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng khắp.

Nhiều đội tuyên truyền viên đã thể hiện rõ sự đầu tư công sức, nhiệt huyết, sáng tạo thông qua việc viết và triển khai sáng kiến bảo vệ môi trường, là gợi ý tốt cho việc triển khai nhân rộng trong thực tiễn của các cấp Hội phụ nữ thành phố. Cuộc thi có 4 giải Nhì, 5 giải Ba, giải cho đội thi được bình chọn yêu thích nhất và đội thi thuyết trình hay nhất.

Trải qua 2 vòng thi, Ban tổ chức đã chọn ra 6 đội tuyên truyền viên xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết. Đó là các đội đến từ Hội LHPN các quận/huyện Ngô Quyền, Dương Kinh, Kiến An, Thủy Nguyên, An Lão, Tiên Lãng với 2 phần thi: thuyết trình và tài năng. Đây là cơ hội để các tuyên truyền viên thể hiện sự sáng tạo, rèn luyện các kỹ năng của những tuyên truyền viên nòng cốt, tinh thần phối hợp nhịp nhàng khi làm việc nhóm… để tạo hiệu quả truyền thông cao nhất.

Ngoài ra, từ năm 2021, Hội LHPN thành phố đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch. Tiêu biểu như: truyền thông cộng đồng cho các cặp mẹ con, tổ chức cuộc thi trực tuyến "Phụ nữ Hải Phòng chung tay bảo vệ nguồn nước sạch", xây dựng 2 nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chai nhựa tại chợ Máy Chai, quận Ngô Quyền và chợ Hòa Bình, quận Hồng Bàng. Các cấp Hội cũng chung tay xây dựng công trình được sử dụng vật liệu từ 4.000 viên gạch sinh thái được làm từ chính những rác thải nhựa, nylon sinh hoạt hàng ngày... Những công trình, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đó đã góp phần nâng cao ý thức, tác động, lan toả hành động đẹp tới hội viên, phụ nữ và người dân trong việc chống rác thải nhựa, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hội LHPN TP Hải Phòng: Tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.