Thứ ba, 23/04/2024 14:39 (GMT+7)

Hội LHPN TP.Sa Đéc hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

MTĐT -  Thứ tư, 08/06/2022 09:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Sa Đéc vừa ra quân hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2022.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Ngô Thúy Hiền - Chủ tịch Hội LHPN TP.Sa Đéc kêu gọi cán bộ, hội viên và người dân thành phố cùng chung tay thực hiện các hành động bảo vệ môi trường (BVMT), bảo vệ hành tinh xanh bằng những hành động nhỏ nhất và thiết thực nhất, như: phân loại rác tại nguồn, sử dụng vật liệu có từ thiên nhiên, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đồ nhựa, túi ni-long, rác thải kim loại, không lãng phí đồ ăn, thức uống, tích cực tham gia trồng nhiều cây xanh, bảo vệ nguồn nước và ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế,...

tm-img-alt
Cùng chung tay thực hiện các hành động bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Đấu 

Sau lễ phát động, gần 70 cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố tham gia làm cỏ, dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa trên tuyến đường Đinh Công Tráng thuộc địa bàn Phường 1 với tổng chiều dài khoảng 1km, đồng thời tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng cho người dân trên tuyến đường.

Trong Tháng hành động vì môi trường năm 2022, Hội LHPN thành phố còn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thực hiện chuỗi các hoạt động: thành lập mô hình “Ngôi nhà thu gom rác thải nhựa” và 3 mô hình “Thùng rác thân thiện môi trường”,... Tổng kinh phí cho các hoạt động khoảng 40 triệu đồng.

Vừa qua, tại xã Bình Phú, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Hồng, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với mítting hưởng ứng Ngày môi trường thế giới.

Tại buổi lễ, ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND huyện kêu gọi các đơn vị, tổ chức, đoàn viên, thanh niên và người dân hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa với các nội dung, như: Hạn chế sử dụng những sản phẩm nhựa khó phân hủy tại các cơ quan, đơn vị, nhà dân; cộng đồng cùng chung tay tham gia thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng làm từ nhựa, bao bì ni-long; tăng cường tuyên truyền về nguy cơ gây ô nhiễm từ nhựa; trồng cây xanh xung quanh khu vực sinh sống và nơi làm việc; hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu vực nông thôn... Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã trao tặng cho địa phương 30 trụ đèn năng lượng mặt trời (giá trị 90 triệu đồng); tặng 600 cây hoa giấy để xây dựng “Tuyến đường hoa thanh niên” (trị giá 40 triệu đồng); Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường trao tặng 6 Ngôi nhà xanh BVMT cho các điểm trường trên địa bàn xã; Công ty thủy sản Hùng Cá cụm công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, trao tặng 50 túi an sinh cho hộ nghèo, hộ khó khăn (400.000 đồng/phần); UBND huyện Tân Hồng trao hỗ trợ 40 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên huyện thực hiện “Tuyến đường hoa 4Km”. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia thực hiện nhiều phần việc thiết thực gắn với Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, như: diễu hành tuyên truyền Ngày môi trường thế giới; tuyên truyền vận động người dân chung tay BVMT, thu gom rác thải, chặt mé cây xanh; trồng 600 cây hoa giấy trên các tuyến đường của xã; tổ chức hoạt động đổi rác thải nhựa lấy quà...

tm-img-alt
Tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Chí Dũng

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới, đồng loạt Mặt trận Tổ quốc 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lai Vung đã tổ chức ra quân BVMT với chủ đề “Chỉ một trái đất gắn với triển khai tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Tại xã Long Thắng, sau lễ phát động, Mặt trận tổ quốc phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng quân sự xã tiến hành chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, làm cỏ, quét rác, trồng bông trang, mai vạn phúc dọc 2 bên tuyến đường Xẻo Nga thuộc ấp Hòa Ninh với chiều dài trên 1km. Hoạt động này nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay BVMT, góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Hơn 60 đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban nhân dâu các khóm của Phường 6, TP Cao Lãnh và các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

Tổ chức thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn tạo thói quen giữ gìn vệ sinh, BVMT thường xuyên và lâu dài, đăng ký thu gom rác; ra quân phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn; làm vệ sinh, dọn dẹp các bãi rác tự phát trên tuyến đường Phạm Hữu Lầu (đoạn từ cầu Cái Tôm - đến cầu Tân Việt Hòa) dài hơn 2.000m; tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bỏ rác đúng nơi quy định, tạo vẻ mỹ quan đô thị, tuyến đường mới văn minh - sạch - đẹp. Hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới hàng năm đều được các ngành, các cấp xã, phường TP Cao Lãnh duy trì, nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay BVMT thành phố xanh - sạch - đẹp.

Bạn đang đọc bài viết Hội LHPN TP.Sa Đéc hưởng ứng Ngày môi trường thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Đồng Tháp

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới