Thứ bảy, 20/04/2024 14:27 (GMT+7)

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang phát động trồng cây xanh

MTĐT -  Thứ bảy, 12/03/2022 17:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hưởng ứng Đề án một tỷ cây xanh, đến nay, phụ nữ toàn tỉnh Bắc Giang đã trồng, phối hợp trồng gần 340 nghìn cây xanh các loại, trồng và chăm sóc hơn 366 km đường hoa, tổ chức hàng nghìn buổi ra quân vệ sinh môi trường...

Hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, sáng 12/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang tổ chức trồng cây tại núi Dành, xã Liên Chung (Tân Yên).

Bắc Giang, Tân Yên, phụ nữ, Đại hội XIII, Ngụy Thị Tuyến
Cái đại biểu tham gia trồng cây tại núi Dành (Tân Yên). Ảnh: Tư liệu

Tại đây, các đại biểu đã trồng 4 nghìn cây xanh. Kinh phí mua cây giống do Hội LHPN tỉnh tài trợ.

Để tiếp tục hưởng ứng Đề án một tỷ cây xanh, đồng chí Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh hành động vì môi trường, tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, cùng lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ một cây xanh”.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phối hợp thực hiện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hoạt động trồng cây, đề ra những các giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện các vấn đề môi trường sống và sức khỏe con người. Đồng thời tạo điều kiện cho hội phụ nữ các cấp tham gia bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Được biết, để thực hiện Đề án có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo triển khai gắn với các chương trình, mục tiêu kinh tế - chính trị tại các địa phương. 209/209 hội cấp cơ sở đã lựa chọn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện 296 công trình/hoạt động/phần việc thiết thực, phù hợp góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đến nay, phụ nữ toàn tỉnh đã trồng, phối hợp trồng gần 340 nghìn cây xanh các loại, trồng và chăm sóc hơn 366 km đường hoa, tổ chức hàng nghìn buổi ra quân vệ sinh môi trường...

Cũng trong ngày 12/3, hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp của TP đã tham gia trồng 5 nghìn cây keo vàng tại khu vực bãi rác Đa Mai và ven đê sông Thương thuộc địa bàn thôn Phú Giã, xã Song Mai. Số cây này do Hạt Kiểm lâm TP hỗ trợ; sau khi trồng được bàn giao cho cơ sở hội chăm sóc, quản lý.

Dịp này, các cơ sở hội lần lượt phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia trồng cây xanh với tinh thần “Mỗi hội viên phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội - một công trình cây xanh” phấn đấu trồng hơn 40 nghìn cây các loại tại nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn.

Đến nay, Hội Phụ nữ các phường, xã: Hoàng Văn Thụ, Đa Mai, Song Mai, Mỹ Độ, Đồng Sơn, Song Khê, Thọ Xương đã tổ chức nhiều buổi trồng cây với sự tham gia tích cực của hội viên, ngoài trồng cây xanh các chị còn trồng hoa, cây cảnh trong mỗi gia đình và trồng hàng trăm cây ăn quả tại các trường học.

Minh Phan (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang phát động trồng cây xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ