Thứ năm, 25/04/2024 18:17 (GMT+7)

Hội nghị COP26: Ai Cập và UAE sẽ đăng cai các hội nghị tiếp theo

MTĐT -  Thứ sáu, 12/11/2021 14:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đồng loạt công bố thông tin 2 nước này đã được lựa chọn làm chủ nhà 2 kỳ hội nghị tiếp theo COP27 và COP28.

Hoi nghi COP26: Ai Cap va UAE se dang cai cac hoi nghi tiep theo hinh anh 1
Đại biểu dự Hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland ngày 2/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một ngày trước khi Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) kết thúc tại thành phố Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh), Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đồng loạt công bố thông tin 2 nước này đã được lựa chọn làm chủ nhà 2 kỳ hội nghị tiếp theo COP27 và COP28.

Bộ Môi trường Ai Cập ngày 11/11 thông báo nước này đã chính thức được lựa chọn để đăng cai tổ chức COP27.

Sự kiện dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2022 tại khu nghỉ dưỡng Biển Đỏ Sharm El-Sheikh.

Trong khi đó, Tiểu vương Dubai, đồng thời là Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum cho biết UAE đã được thông báo là nước đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế về biến đổi khí hậu này vào năm 2023.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hội nghị diễn ra thành công và UAE sẽ tiếp tục nỗ lực hành động vì khí hậu toàn cầu nhằm bảo vệ Hành tinh Xanh.

Hội nghị COP26 là sự kiện khí hậu quan trọng nhất kể từ khi Hiệp định Paris được hơn 195 quốc gia ký kết tại Hội nghị COP21 ở thủ đô nước Pháp năm 2015 với cam kết hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trên toàn cầu.

Hội nghị dự kiến sẽ kết thúc ngày 12/11 sau gần 13 ngày làm việc với sự tham gia của đại diện gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

Bạn đang đọc bài viết Hội nghị COP26: Ai Cập và UAE sẽ đăng cai các hội nghị tiếp theo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.