Thứ sáu, 19/04/2024 13:44 (GMT+7)

Hội nghị Người lao động Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị HN năm 2021

Minh Phan -  Thứ sáu, 26/03/2021 21:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 27/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.

Hội nghị tổ chức để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, đời sống xã hội Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020 đã đề ra; thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ, bàn các biện pháp để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Chủ trì hội nghị có ông Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Công ty; ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Bí thư Đảng uỷ - Tổng giám đốc Công ty, đại diện cho Người sử dụng lao động; ông Phạm Văn Đức–  Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn đại diện cho người lao động...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Bí thư Đảng uỷ - Tổng giám đốc Công ty đã tổng kết đánh giá kết quả tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 cùng các giải pháp thực hiện. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty như: thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; một số giải pháp duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vệ sinh môi trường thời dịch bệnh...

Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty và ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổng giám đốc Công ty đã tiếp thu và trực tiếp giải thích, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí của toàn thể Hội nghị.

Nhân dịp này, ông Phạm Văn Đức – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua đến toàn thể viên chức, người lao động tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, đời sống, xã hội năm 2021.

Tại hội nghị, 100% các đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội do thư ký hội nghị trình bày với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đời sống; biện pháp cơ bản thực hiện nhiệm vụ của năm 2021.

Trao đổi với phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, với đặc thù công việc hàng ngày phải tiếp xúc trực tiếp với các nguồn rác thải, người công nhân vệ sinh môi trường luôn đối mặt nguy cơ nhiều loại dịch bệnh. Do vậy, năm 2020 vừa qua, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã quyết định mua bảo hiểm COVID-19 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Cụ thể, đối tượng được mua bảo hiểm là khoảng gần 2.300 cán bộ, công nhân viên các chi nhánh trực thuộc URENCO là: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Cầu Diễn, Nam Sơn, Miền Trung (tại Đà Nẵng), Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện (NEDO) và khối văn phòng.

Để chăm lo sức khỏe và đời sống người lao động, vừa qua, Công ty đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hà Thành tổ chức khám sức khoẻ định kỳ đầu năm 2021 cho người lao động trên địa bàn huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

“Việc mua bảo hiểm cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong mùa dịch sẽ giúp động viên tinh thần cho người lao động tham gia sản xuất, thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng với Nhân dân Thủ đô và cả nước chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh” - ông Đức nói.

Bạn đang đọc bài viết Hội nghị Người lao động Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị HN năm 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?