Thứ năm, 28/03/2024 21:04 (GMT+7)

Hội thảo Lộ trình hiện thực hóa điện gió ngoài khơi sắp diễn ra

Khánh Dung -  Thứ hai, 06/06/2022 13:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội thảo sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm từ trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy ngành điện gió ngoài khơi, góp phần đảm bảo thực hiện lộ trình tiến tới Net Zero.

Ngày 9/6 tới đây, Viện Năng lượng - Bộ Công Thương phối hợp với Hội đồng Năng lượng Gió toàn cầu (GWEC) tổ chức Hội thảo mang tên: “Lộ trình hiện thực hóa điện gió ngoài khơi tại Việt Nam: Hướng đến mục tiêu của Quy hoạch điện VIII và Cam kết Net Zero”.

Thông tin từ Viện năng lượng, hiện nay Dự thảo Quy hoạch điện VIII đã được hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó việc quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi rất được chú trọng với quy mô dự kiến lên tới 7 GW vào năm 2030, 16 GW vào năm 2035 và tới trên 64 GW vào năm 2045.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết với quốc tế tại Hội nghị COP26 (tháng 11/2021), Việt Nam bằng mọi nỗ lực và với sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, sẽ tiến tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 (Net Zero).

Tuy có tiềm năng rất lớn nhưng điện gió ngoài khơi đến nay chưa có kinh nghiệm thực hiện tại Việt Nam. Do vậy, đặt ra thách thức rất lớn để đạt được mục tiêu phát triển đầy tham vọng này.

Sắp diễn ra hội thảo Lộ trình hiện thực hóa điện gió ngoài khơi tại Việt Nam
Mặc dù tiềm năng lớn, song điện gió ngoài khơi vẫn còn nhiều thách thức.

Hội thảo sẽ là cơ hội để trao đổi các nội dung, đồng thời thảo luận giữa chuyên gia Việt Nam và quốc tế về các vấn đề:

Thứ nhất: Giới thiệu nội dung quy hoạch điện gió ngoài khơi trong Quy hoạch điện VIII; lộ trình phát triển, những thách thức và các bước tiếp theo để thực hiện.

Thứ hai: Các bài học về nghiên cứu điển hình từ các quốc gia, vùng lãnh thổ phát triển điện gió ngoài khơi thành công như Vương quốc Anh, Đài Loan; từ các quy trình cấp phép hay nhất ở Anh và Đan Mạch; từ chuỗi cung ứng cạnh tranh trong nước và kinh nghiệm các thị trường điện gió ngoài khơi châu Âu…

Thứ ba: Nhận diện, làm rõ và chia sẻ khuyến nghị đối với các yếu tố quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa điện gió ngoài khơi tại Việt Nam như: Vấn đề cấp phép khảo sát và phát triển dự án; Tại sao cần có cơ chế chuyển dịch trước cơ chế đấu thầu? Làm thế nào để kích hoạt nhu cầu đầu tư lớn trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi? Các vấn đề liên quan đến hạ tầng và đấu nối lưới điện truyền tải; Khả năng tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi...

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Điện lực và năng lượng tái tạo Cục Điều tiết Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện Bộ Kế hoach và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường… chuyên gia và báo chí.

Kỳ vọng qua sự kiện Hội thảo này, ngành năng lượng tái tạo Việt Nam nói chung và lĩnh vực điện gió ngoài khơi nói riêng sẽ có nhiều bài học tốt trong nước và quốc tế để thúc đẩy ngành điện gió ngoài khơi phát triển hiệu quả, góp phần quan trọng đảm bảo thực hiện lộ trình tiến tới Net Zero của Việt Nam đến năm 2050./.

Bạn đang đọc bài viết Hội thảo Lộ trình hiện thực hóa điện gió ngoài khơi sắp diễn ra. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giải bài toán rác thải ở Bắc Ninh
Theo kế hoạch từ 2024, Bắc Ninh cơ bản sẽ xử lý triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày bằng các nhà máy đốt rác phát điện công nghệ hiện đại của thế giới.
Thú quý trở về và thông điệp xanh
Thời gian gần đây, ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số địa phương khác, người dân liên tiếp phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm như voọc Hà Tĩnh, lửng lợn Đông Dương, mang Trường Sơn, gà lôi trắng, khỉ mốc, rùa sa nhân...

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.